Tấm Lòng Vàng

Cấp phát gạo cho học sinh miền núi và ven biển ở Kỳ Anh

Tác giả bài viết: Mạnh Hải- Trung Anh

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hổ trợ cho học sinh ở vùng khó khăn, sáng ngày 27/11, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức cấp phát gạo cho học sinh ở các trường Tiểu học, Trung học cơ sở ở các xã miền núi và bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Kỳ Anh.
  Ảnh: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cấp phát gạo cho các em học sinh miền núi, bãi ngang ven biển ở Kỳ Anh.
Ảnh: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh cấp phát gạo cho các em học sinh miền núi, bãi ngang ven biển ở Kỳ Anh.
Trong đợt này, toàn huyện có 1.644 học sinh ở 16 trường Tiểu học, THCS được cấp gạo miễn phí. Đây là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường ở các xã miền núi và bãi ngang ven biển của huyện Kỳ Anh. Tổng số gạo hỗ trợ trong dịp này là 73.980 tấn. Trung bình mỗi em học sinh được hỗ trợ kg gạo 15kg / tháng trong suốt năm học 2015-2016, theo đúng tiêu chuẩn qui định (HS tiểu học đi học cách xa trường 4km và HS trung học cơ sở cách xa trường từ 7km trở lên, được hỗ trợ 15 kg gạo mỗi tháng/em).  Sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ sẽ góp phần giúp các em học sinh ở miền núi, vùng bãi ngang ven biển ở huyện Kỳ Anh giảm bớt khó khăn trong quá trình học tập. Đây là món quà vô cùng có ý nghĩa đối với các em học sinh, giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống./.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP