Tin trong nước

Cảnh sát nổ súng bắt trường gà của đại ca giang hồ

Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) ngày 4/3 đã triệt phá ổ cờ bạc tụ tập nhiều nhóm giang hồ, bắt giữ 36 nghi can nghi can để điều tra về hành vi Đánh bạc.

Đột kích trường gà dưới chân núi ở Bình Dương do đại ca giang hồ cầm đầu, cảnh sát nổ hơn chục phát súng để trấn áp 36 người định lao xuống hồ nước tẩu thoát.
canh-sat-no-hang-chuc-phat-sung-bat-truong-ga-duoi-chan-nui

Các nghi can bị tạm giữ. Ảnh: Nguyệt Triều

Trước đó, hơn 60 trinh sát bất ngờ ập vào sòng bạc trong vườn tràm dưới chân núi Châu Thới. Nhiều người đang đá gà và đánh bài ăn tiền đã nháo nhào lao xuống kênh để tẩu thoát. Cảnh sát buộc phải bắn hàng chục phát súng chỉ thiên để trấn áp 36 người, thu giữ 340 triệu đồng, gần 1.000 USD, 2 con gà đá, 3 ôtô, 36 xe máy…

Theo điều tra, ổ cờ bạc do Đào Văn Tài (tự Tài “Sẹo”, 38 tuổi, ở Đồng Nai) cầm đầu, hoạt động từ Tết Nguyên đán đến nay. Tài được biết đến là đại ca của nhóm giang hồ vùng giáp ranh với ba tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích.

Để hoạt động, Tài thu nạp các đàn em có nhiều tiền án. Trong đó, Đinh Tấn Đạt (36 tuổi) và Hà Văn Nghĩa (26 tuổi) có nhiệm vụ cảnh giới. Khi con bạc đến tham gia, cả hai sẽ điện thoại cho Đinh Thế Trực (39 tuổi) và Huỳnh Văn Tùng (tự Tùng “Bùa”, 42 tuổi) chạy xe ra đón.

Mỗi giờ đánh bạc, nhà cái phải trả cho Tài 2 triệu đồng, còn đá gà thu tiền xâu 5%. Các con bạc được phục vụ cơm nước để chơi thâu đêm.

Khi cảnh sát vây bắt, Tài “Sẹo” đã nhanh chân nhảy xuống suối băng qua khu vườn tràm tẩu thoát. Công an thị xã Dĩ An đang truy bắt kẻ này.

Nguyệt Triều

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP