Lao Động - Việc Làm

Can Lộc: Đối thoại chính sách về đưa lao động đi làm việc nước ngoài

Tại UBND xã Thiên Lộc, Hội LHPN tỉnh phối hợp với hội LHPN huyện vừa tổ chức đối thoại chính sách về đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tham dự có đ/c Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Đ/c Dương Thị Hằng – Chủ tịch hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN huyện và đại diện các ban ngành liên quan

hatinh

Buổi đối thoại có hơn 100 người là hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn – những đối tượng chuẩn bị đi XKLĐ, đã đi XKLĐ về.

Upload

Tại buổi đối thoại, đại diện một số sở, ban, ngành đã cung cấp thông tin, trao đổi, giải đáp các câu hỏi của những người tham gia về chính sách, pháp luật liên quan đến lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: Chi phí cho một lao động đi XKLĐ ở các thị trường; chính sách hỗ trợ vay vốn, …

Những người tham dự Hội nghị cũng được phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng di cư lao động an toàn, phòng ngừa buôn bán người dưới hình thức XKLĐ…

Minh Đông (Đài Can Lộc)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP