Nông Thôn Hà Tĩnh

Cả chục tấn sò, ốc hương chết trôi dạt bờ biển Hà Tĩnh?

Nhiều ngày nay, người dân các xã Kỳ Ninh, Kỳ Khang, Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) phát hoảng khi hàng chục tấn sò lông, ốc hương, ốc mỡ… bị chết ngoài biển đã bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Theo người dân địa phương, hiện tượng “lạ” này bắt đầu xuất hiện từ những ngày giáp tết Ất Mùi 2015. Ban đầu số lượng sò lông, ốc hương, các loại nhuyễn thể dạt vào bờ biển còn ít nhưng trong những ngày gần đây (ngày mồng 6 – 9/3), số lượng tăng đột biến.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Đây là lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện tại bờ biển các xã Kỳ Ninh, Kỳ Khang, Kỳ Phú…Tất cả sốc ốc, sò đã chết nhiều ngày, bị sóng đánh dạt vào bờ biển và bốc mùi hôi thối.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Ốc, sò chết dạt vào bờ biển kéo dài hàng km, có điểm dày từ 10 – 40 cm.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Ngày 9/3, trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh cho hay, trong số những xã có hiện tượng ốc, sò chết dạt vào bờ biển như Kỳ Khang, Kỳ Phú…thì ở xã Kỳ Ninh xuất hiện nhiều nhất.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Theo bà Thủy, nghiêm trọng hơn, có một số nghêu, sò lông của người dân nuôi ở các xã cũng bắt đầu chết.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Ông Lê Công Đường, Chủ tịch UBND xã Kỳ Ninh (huyện Kỳ Anh) cho hay, khi phát hiện sự việc, xã đã khẩn trương huy động đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, phụ nữ, học sinh…ra quân tập trung thu gom, đào các hố chôn lấp xử lý đảm bảo môi trường.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Tuy nhiên, ngày hôm nay dọn sạch thì ngày hôm sau tình trạng này lại xuất hiện và số lượng ngày một nhiều hơn.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Trong mấy ngày qua, ước tính số lượng ốc, sò chết dạt vào bờ biển xã lên tới hàng chục tấn và vẫn tiếp tục tăng lên.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Những ngày biển lặng thì còn ít chứ ngày nào biển động, sóng to, số lượng so, ốc dạt vào rất nhiều. Dù đã cho người đi dọn nhưng không hết, ông Đường thông tin.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Nhận thấy hiện tượng “lạ” này, xã đã thông báo cho Phòng Nông nghiệp huyện Kỳ Anh, Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh. Và các cơ quan chức năng cũng đã cử đoàn về hiện trường kiểm tra, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân, ông Đường cho biết thêm.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Thanh Bình, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh thông tin, nhận được thông tin, đơn vị đã nhiều lần cử người xuống các xã để kiểm tra và lấy mẫu.

Hà Tinhxl ốc hương; trôi dạt

Kết quả kiểm tra cho thấy, các loài sò lông, ốc hương, ốc mỡ…chết dạt vào bờ biển âm tính với các loại bệnh trên sò, ốc. Khả năng ốc, sò chết là do ô nhiễm môi trường. Đoàn của Cục thú y đang tiếp tục lấy mẫu để kiểm tra”, ông Bình nhận định.

Văn Đức – Duy Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP