Trong nước

Buộc thôi việc Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai sử dụng bằng giả

Ngày 25/11, UBND tỉnh Lào Cai thông tin về việc kỷ luật, buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, Chánh thanh tra tỉnh này, về hành vi sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Ông Đàm Quang Vinh, Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai, đã bị buộc thôi việc.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã ký ban hành Quyết định số 4135 về việc kỷ luật công chức, bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Đàm Quang Vinh, kể từ ngày 25/11.

Trước đó, ngày 28/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức kỳ họp thứ 11 và có thông báo đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh do đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp.

Đáng chú ý, bằng tốt nghiệp THPT không hợp pháp của ông Đàm Quang Vinh đã tồn tại từ nhiều năm qua, trải qua nhiều quy trình bổ nhiệm cán bộ của các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai.

Trước khi công tác ở ngành thanh tra, ông Đàm Quang Vinh từng là Trưởng ban Quản lý dự án Sở Y tế tỉnh Lào Cai. Khoảng tháng 7/2016 ông Vinh được điều chuyển sang làm Phó chánh thanh tra tỉnh Lào Cai. Đến ngày 20/4/2020, ông Vinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai.

Tháng 10/2020, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai khoá 16, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Đàm Quang Vinh tiếp tục trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy Lào Cai.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP