Thông tin này cho hay xe xuất phát lúc 11 giờ 15 ngày 20.8 và ra đến một trường đại học ở Hà Nội lúc 15 giờ 38 cùng ngày sau khi vượt quãng đường 350km.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Trường – Chánh văn phòng Bộ Y tế cho rằng về nguyên tắc xe cấp cứu 115 chỉ được dùng trong việc cấp cứu bệnh nhân. Nếu sử dụng vào mục đích khác là sai.
Ông Trường cũng nói nếu dùng xe tư nhân trong trường hợp này mà không dùng đèn, còi ưu tiên thì không sai. Còn nếu dùng đèn, còi ưu tiên thì càng sai.
Trước đó, thông tin trên được đăng tải trên một tờ báo điện tử nhưng sau đó bài báo đã được rút, tuy nhiên một số trang mạng đã lấy lại.
Tuệ Minh/ MTG