Trong nước

Bộ Ngoại giao có tới 8 Thứ trưởng: Nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu

Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định, Chính phủ thực hiện rất nghiêm quy định về số lượng cấp phó của các bộ ngành. Việc Bộ Ngoại giao có 8 Thứ trưởng là vì nhiều vị trí cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu…

Chiều 30/9, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên trả lời câu hỏi về việc nhiều Bộ hiện có số Thứ trưởng nhiều hơn 4 người theo quy định mà vẫn tiếp tục bổ nhiệm thêm (như Bộ Ngoại giao vừa có thêm 2 Thứ trưởng được bổ nhiệm, nâng tổng số Thứ trưởng lên 8 người).

Bộ trưởng Nên khẳng định, Thủ tướng và Chính phủ vẫn thực hiện rất nghiêm quy định về số lượng khi bổ nhiệm cấp phó của các bộ, ngành chức năng. Tuy nhiên, người đứng đầu Văn phòng Chính phủ lý giải, khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, có lúc không phải chờ đến lúc người trước nghỉ thì mới thay đổi, bổ sung.

“Tinh thần chung là chủ động bổ nhiệm để tiếp nối công việc trước đó, sao cho đảm bảo quy định về số lượng mà cấp thẩm quyền cho phép. Vấn đề này, chúng tôi vẫn theo dõi và tham mưu rất chặt” – Bộ trưởng Nên quả quyết.
Bộ Ngoại giao có tới 8 Thứ trưởng: Nhiều cán bộ sắp nghỉ hưu
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên: Văn phòng Chính phủ theo dõi và tham mưu chặt vấn đề bổ nhiệm Thứ trưởng (ảnh: Chinhphu.vn).

Nói về thông tin khả năng Mỹ vận động gỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên khẳng định, Việt Nam hoan nghênh động thái gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương của Mỹ trong tương lai.

“Việc gỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam nếu xảy ra sẽ là động thái tích cực trong thực hiện mối quan hệ bình thường với Việt Nam. Việt Nam – Mỹ đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, nên việc gỡ bỏ lệnh cấm vận nếu xảy ra thể hiện sự tin cậy và hướng tới sự bình thường, toàn diện hơn trong mối quan hệ hai nước” – Bộ trưởng Nên phân tích.

Nhấn mạnh việc hai nước đã thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng khẳng định việc gỡ bỏ lệnh cấm vận nếu xảy ra thể hiện sự tin cậy và hướng tới sự bình thường, toàn diện hơn trong mối quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Nên nói: “Thực tế, đất nước chúng ta đang sử dụng một số vũ khí có nguồn gốc xuất xứ từ Mỹ. Việc mua sắm, tu bổ, sửa chữa là nhu cầu có thật. Việc gỡ bỏ lệnh cấm góp phần thuận lợi hơn cho Việt Nam trong thực hiện kế hoạch quốc phòng, an ninh của Việt Nam”.

P.Thảo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP