Trong nước

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ KS Mường Thanh tại Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Mường Thanh trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình vừa đi kiểm tra tiến độ xây dựng Khách sạn Mường Thanh ở Khu Kinh tế Vũng Áng và dự Ngày hội Đại đoàn kết với cán bộ, nhân dân thôn Nam Phong, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh. Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch.
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ KS Mường Thanh và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Kỳ Anh
Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ KS Mường Thanh và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Kỳ Anh

Thời gian qua, Tập đoàn Mường Thanh đã huy động tối đa nhân lực tập trung xây dựng dự án Khách sạn Mường thanh; hiện bình quân mỗi ngày tại công trình có 400 công nhân trực tiếp thi công. Nhờ đó, đến nay, khách sạn Mường Thanh đã cơ bản hoàn thành và chuẩn bị đi vào hoạt động, hứa hẹn trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, thương mại dịch vụ cao cấp phía Nam Hà Tĩnh.

* Nói chuyện với bà con nhân dân thôn Nam Phong, xã Kỳ Thịnh trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả địa phương đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn bà con tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, nếp sống văn minh; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ KS Mường Thanh và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao những kết quả thôn Nam Phong đạt được trong thời gian qua

Năm 2014, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giúp đỡ của MTTQ các cấp và các đoàn thể, bà con nhân dân thôn Nam Phong, xã Kỳ Thịnh đã đoàn kết, phát huy nội lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bà con nhân dân trong thôn tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hóa cơ cấu cây trồng – vật nuôi, phát huy nội lực, huy động sức dân tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, nhường đất cho các dự án ở Khu kinh tế Vũng Áng.

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ KS Mường Thanh và dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Kỳ Anh

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt trên 22 triệu đồng/người/năm. 100% hộ gia đình sử dụng điện thắp sáng, có phương tiện đi lại, hơn 80 % gia đình đạt tiêu chí gia đình văn hóa, 25 % đạt gia đình thể thao.

Mạnh Hải – Phạm Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP