Pháp luật

Bé gái tử vong do nghi trúng đạn súng hơi

Khi người bố cùng 4 người bạn đang ngồi uống nước, chuẩn bị đi bắn chim, bé gái 8 tuổi gục xuống. Nạn nhân tử vong do bị nghi trúng đạn súng hơi.

Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, đang điều tra nguyên nhân tử vong của một cháu bé 8 tuổi (ở xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn).

Khẩu súng nghi gây ra cái chết của bé gái 8 tuổi được cơ quan công an thu giữ. (Ảnh: Công an cung cấp).


Theo Công an tỉnh Bắc Giang, tối 8/9, cơ quan chức năng nhận tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn về trường hợp bé N.T.Y.N. (8 tuổi) được gia đình đưa đi cấp cứu với một vết thương ở vùng cổ. Nạn nhân nghi bị đạn súng hơi găm trúng, đã tử vong.

Công an huyện Lục Ngạn phối hợp Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc điều tra.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tối 8/9, có 4 người bạn sang nhà anh N.V.T. (31 tuổi) chơi. Nhóm người này mang theo 2 khẩu súng hơi, rủ anh T. đi bắn chim.

Khi mọi người đang ngồi uống nước thì một tiếng nổ phát ra. N. bất ngờ ngồi gục, vùng cổ chảy máu.

Tác giả: Bá Đoàn - P.V

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP