Pháp luật

Bé gái 12 tuổi bị cha hãm hiếp đến có con

Khi chưa đủ 13 tuổi, bé gái đã bắt đầu bị cha hãm hiếp. Sau ba lần bị làm nhục, bé gái đã mang thai và sinh ra một cháu trai.

Ngày 17-2, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lý Văn Sùng (SN 1983, trú tại huyện Kbang) 17 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân trong vụ việc chính là con gái ruột của Sùng.

Theo HĐXX, năm 2017, sau khi vợ và con trai đầu bỏ đi, Sùng sống chung với con gái, lúc này mới 9 tuổi. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4-2022, Sùng đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm với con gái của mình. Trong đó, 2 lần đầu khi bé gái chưa được 13 tuổi.

Đến tháng 5-2022, khi bé gái đi làm thuê thì một phụ nữ thấy cháu có biểu hiện bất thường nên đưa đi khám. Kết quả xác định cháu bé đang mang thai tuần thứ 22 nên người phụ nữ này báo công an.

Sau đó, Lý Văn Sùng đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc phạm tội.

Đến ngày 11-9-2022, nạn nhân đã sinh một cháu trai. Kết luận giám định AND xác định cháu trai là con của Lý Văn Sùng.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP