Trong nước

BĐBP Hà Tĩnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc và tôn giáo

Trong thời gian 10 ngày (từ 10-12 đến 19-12-2014), các học viên sẽ được trang bị, cập nhật  những kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo, tình hình thực tiễn và các chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, tôn giáo…

Sáng 12-10, Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dân tộc và tôn giáo cho cán bộ thuộc BĐBP, BCH Quân sự và Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tới dự có Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 1 và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hoài Thương

PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 1 nhấn mạnh: Lớp học nhằm giúp các học viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo; hiểu sâu thêm và dự báo được xu hướng vận động của động thái tôn giáo và vấn đề dân tộc cụ thể, đặc biệt là hiện tượng tôn giáo mới và các tình huống thực tiễn của công tác dân tộc; đề xuất được giải pháp để ứng phó với các thách thức, nguy cơ và không ngừng đảm bảo phát triển dân tộc bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP nhấn mạnh, trước tình hình phức tạp hiện nay, việc tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo là rất cần thiết và nên nhân rộng việc giảng dạy thêm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng thời gian tới.

Đồng chí cũng đề nghị các học viên tiếp thu, nâng cao các kiến thức, trở về vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Hoài Thương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP