Lộc Hà

Bắt đối tượng đốt xe giường nằm ở cảng cá lớn nhất Hà Tĩnh

Sáng ngày 1/4 Thượng tá Phan Xuân Phương – Phó trưởng CÔng an huyện Lộc Hà cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Tiến Hùng, sinh 1966 ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà về hành vi hủy hoại tài sản.

 
hatinh
Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Lê Tiến Hùng

Trước đó, vào khoảng 18h40’ ngày 27/3, khi chiếc xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 51B – 069.32 của nhà xe Quang Vinh, chủ xe là anh Huỳnh Ngọc Hải, sinh 1966, quận 12, TP Hồ Chí Minh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khi đang đậu phía ngoài cảng cá Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Phát hiện cháy người dân cùng các lực lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy, nhưng do ngọn lửa bùng phát quan nhanh, trên xe chứa nhiều vật liệu giễ cháy nên sau hơn 1 giờ chiếc xe chỉ còn trơ lại bộ khung. Ngay sau khi vụ cháy xẩy ra Công an huyện Lộc Hà và Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Hà Tĩnh khám nghiệm hiện trường; với những tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra nhận định đây là một vụ đốt xe chứ không phải do xe tự cháy. Trước thực tế đó, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Chỉ sau một thời gian ngắn cơ quan điều tra đã xác định được đối tượng gây ra vụ cháy nói trên là Lê Tiến Hùng, sinh 1966 ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà và ra lệnh bắt  khẩn cấp đối tượng này. Nhưng sau khi xây ra vụ việc đối tượng này đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa bàn, lực lượng chức năng đã tiến hành truy xét nóng đối tượng và đến ngày 31/3 đã bắt được đối tượng Lê Tiến Hùng khi đối tượng này đang lẫn trốn tại khu vực đèo Lý Hòa, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và di lý đối tượng về Hà Tĩnh để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Lê Tiến Hùng

Được biết, trước đó Lê Tiến Hùng có đi nhờ xe của anh Huỳnh Ngọc Hải từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Sau đó, cả 2 có uống rượu với nhau ở quán thuộc khu vực cảng cá Thạch Kim. Trong tiệc rượu hai bên có lời qua tiếng lại và xẩy ra mâu thuẩn về việc thanh toán tiền cho chủ quản. Hùng đã dọa sẽ đốt xe nhưng ông Hải không tin và còn lớn tiếng thách thức Hùng đốt. Khi chiếc xe đang đậu gần cảng cá Của Sót, Hùng cầm máy lửa châm đốt vào chăn trên xe nhưng không cháy. Thấy vậy, ông Hải nói lại “không dám thì đừng làm”. Sẵn có hơi men trong người, Lê Viết Hùng chạy ra mua xăng rồi sau đó đổ vào xe châm lửa đốt. Trong phút chốc, chiếc xe cháy trơ khung, rất may không gây thiệt hại về người.

Gây án xong, Lê Tiến Hùng gọi taxi đi lên TP Hà Tĩnh ngủ qua đêm và ngày hôm sau Hùng bắt xe đi vào tỉnh Quảng Bình, đang trong quá trình lẫn trốn thì bị cơ quan điều tra bắt giữ. Hiện cơ quan điều tra công an huyện Lộc Hà đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Lê Tiến Hùng trước pháp luật.

VĂN HÙNG – ĐÌNH VŨ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP