Tin trong nước

Bản án thích đáng cho 3 kẻ cướp 6.000 đồng rồi hãm hiếp nạn nhân

Sau khi dùng dao uy hiếp cướp tài sản, 3 đối tượng liền khống chế chồng, kéo vợ nạn nhân ra cánh đồng vắng rồi thay phiên nhau giở trò đồi bại.

Ngày 24/11, TAND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) xét xử vụ án “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm” đối với 3 bị cáo gồm: Hà Văn Cảnh (32 tuổi, trú ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới); Nguyễn Trọng Hữu (15 tuổi) và Trần Thế Thành (17 tuổi, cùng ngụ ấp Kiến Quới 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới).

Chân dung 3 tên cướp của, hiếp dâm lúc bị bắt giữ (Ảnh Cơ quan công an).

Theo cáo trạng, khuya 17/5, sau khi nhậu say, 3 bị cáo Cảnh, Hữu, Thành cầm đoạn cây dài lẻn vào nhà vợ chồng anh N.V.P. (38 tuổi) và chị chị Đ.T.T. (40 tuổi, ngụ ấp Hòa Hạ, xã Kiến An) nhằm cướp tài sản thì bị cha anh P. phát hiện đã dọa giết nếu tri hô.

Căn nhà lá trống hoác của vợ chồng anh P. nơi nhóm Cảnh ập vào gây án (Ảnh Thanh Lâm).

Lúc này, vợ chồng anh P. nghe tiếng động nên bước ra xem thì bị nhóm này khống chế, dọa giết và cướp 2 chiếc điện thoại cũ. Bọn chúng khống chế vợ chồng anh P. và con gái 2 tuổi ra cánh đồng phía sau nhà rồi cách ly anh P. với vợ. Sau đó, Cảnh kéo chị T. đến một cây rơm gần đó giở trò đồi bại.

Hữu sau đó cũng tới hãm hại người phụ nữ này rồi cướp của nạn nhân 6.000 đồng trong túi áo. Gây án xong, cả 3 bỏ đi. Riêng 2 chiếc điện thoại cướp được, hôm sau bọn đem đi bán được 120.000 đồng.

Cây rơm nơi chị T. bị nhóm của Cảnh khống chế rồi thay phiên nhau làm nhục (Ảnh Thanh Lâm).

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, anh P. nói trong sợ hãi: “Lúc đó, vợ chồng tôi đang ngủ thì bọn chúng ập vào khống chế, đánh đập rồi cướp 2 chiếc điện thoại. Chưa dừng lại ở đó, bọn chúng còn dùng dao đe dọa giết cả gia đình nếu có ý định chống cự hoặc gọi báo công an. Vì lo sợ tính mạng cho cả gia đình, nhất là con gái nhỏ và người cha già nên tôi đành chấp nhận làm theo mệnh lệnh của chúng. Hậu quả, tôi bị đánh bầm dập, còn vợ tôi thì bị làm nhục”.

Anh P. chỉ tay vào vết thương ở vùng cổ mà bọn chúng gây ra (Ảnh Thanh Lâm).

Cũng theo lời anh P., vì quá lo sợ nên mãi 2 ngày sau, gia đình anh mới đến công an trình báo sự vụ, và bọn chúng bị bắt giữ. Được biết, gia đình anh P. nghèo khó, sống lây lắt qua ngày cùng với mấy mẫu đất thuê trồng hoa màu.

Với hành vi nêu trên, Toà tuyên phạt Hà Văn Cảnh 15 năm tù giam; Nguyễn Trọng Hữu 10 năm tù giam; Trần Thế Thành 5 năm 6 tháng tù. Đồng thời, buộc 3 bị cáo phải bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng.

Thanh Lâm

  Từ khóa: kẻ cướp , Hãm hiếp , bão , Bản án

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP