Trong nước

Bà Trương Thị Mai kỳ vọng gì ở tân Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương?

Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều 27-10, được sự thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.


Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức trung ương, đánh giá thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương đã nỗ lực vượt đại dịch để phát triển kinh tế. Kinh tế Hải Dương đã tăng trưởng tốt trong bối cảnh khó khăn. Hải Dương là địa phương còn nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển.

Với những thuận lợi đó, bà Trương Thị Mai mong ông Trần Đức Thắng sớm ổn định công tác, bắt tay vào cùng Đảng bộ, nhân dân để đưa Hải Dương phát triển mạnh mẽ, sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại như mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Ông Trần Đức Thắng (SN 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Phúc), trình độ chuyên môn: Tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị:Cao cấp.

Trước khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, ông Trần Đức Thắng từng trải qua nhiều chức vụ khác nhau.

Trước 10-2018, ông làm Phó Cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính. Tháng 10-2018, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương. Năm 2020, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương. Đến ngày 30-1-2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 31-1-2021, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục được Ban Chấp hành bầu vào Ủy ban Kiểm Tra trung ương khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tác giả: Tr.Đức

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP