AFF Cup 2016

ASIAD ngày 28/9: Cô gái xứ Mường giành HCB điền kinh

Lúc 17h25, ở chung kết nội dung 400 m chạy nữ, Quách Thị Lan giành HCB với thành tích 52 giây 06. Trên đường đua này, Nguyễn Thị Huyền chỉ xếp thứ 7 với thời gian 53 giây 79.

Nhấn Ctrl + F5 để tiếp tục cập nhật

– Dù có thêm một HCB ở môn điền kinh, nhưng Đoàn thể thao Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng huy chương ở ASIAD 17 tính đến 17h45 ngày 28/9.

– Vào lúc 17h25, ở chung kết nội dung 400 m chạy nữ, Quách Thị Lan giành HCB với thành tích 52 giây 06. Trên đường đua này, Nguyễn Thị Huyền chỉ xếp thứ 7 với thời gian 53 giây 79. HCV thuộc về VĐV người Bahrain, Adekoya Oluwakemi Mujidat với thành tích 51 giây 59. Trong quá khứ, năm 2012, cô gái xứ Mường Quách Thị Lan gây chấn động làng thể thao với những thành tích xuất sắc tại giải trẻ Đông Nam Á, và đặc biệt là giải vô địch quốc gia khi đoạt 2 HCV  400 m và 400 m rào với thông số vượt HCV SEA Games, ngang nhóm huy chương châu lục. Ở 400 m rào, với 57 giây 36, cánh chim lạ xứ Thanh hơn HCV SEA Games 5% giây, thì ở 400 m khoảng cách này lên tới 88% giây (53 giây 25). Tuy nhiên, Quách Thị Lan chỉ giành HCB ở SEA Games 2013 với thành tích 53 giây 38. VĐV người xứ Thanh đã dẫn đầu khi còn cách đích khoảng 10 m nhưng bị VĐV Thái Lan Yongphan vượt lên giành HCV SEA Games.

– Sau khi VĐV Dương Văn Thái vào chung kết nội dung chạy 1500 m nam ASIAD 17, thì đồng đội của anh trên đường đua này là Nguyễn Văn Lai (áo vàng, ảnh dưới) bỏ thi đấu do chưa thể hồi sức kịp sau khi thi nội dung 5000 m vào tối 27/9. Tuy nhiên, ở vòng loại nội dung chạy 5000 m, Nguyễn Văn Lai đuối sức so với những đối thủ còn lại khi bị bỏ lại chỉ sau 4 vòng chạy và chỉ về đích vị trí thứ 11/16. Ảnh: NK (Tuổi trẻ).

a

– Trước khi các VĐV bước vào thi chung kết nội dung 100 m và 400 m chạy nữ trong buổi chiều hôm nay (28/9), HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ của Đoàn điền kinh Việt Nam đánh giá:  “Nội dung 400 m có nhiều hy vọng giành huy chương hơn với VĐV Quách Thị Lan. Trong khi đó, Vũ Thị Hương gặp khó khăn ở nội dung 100 m do các đối thủ đều rất mạnh”.

a

– Ở hạng cân 48 – 51 kg nữ môn boxing, sau khi vượt qua VĐV người Philippines Gabuco Josie với tỷ số 3-0, võ sĩ Lê Thị Bằng giành quyền vào bán kết.

– Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng thi đấu không thành công ở môn đua xe đạp khi Duẩn xếp hạng 12 (4 phút 10 giây 47) và Hưng đứng thứ 20 (4 phút 15 giây 31) sau 5 vòng đua.

– Ở nội dung đi bộ 20 km nữ, VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc bị loại vì mắc lỗi kỹ thuật sau khi mới đi được 6 km.

– Trước khi bước vào thi chung kết, Vũ Thị Hương chia sẻ: “Tôi cảm thấy chưa hài lòng vì màn trình diễn ở vòng loại không thật sự tốt. Trước khi đến ASIAD 2014, tôi gặp vấn đề ở đầu gối và cũng không được tập huấn nhiều suốt 1 năm qua”.

a

– Với thành tích 11 giây 69 ở vòng loại, Vũ Thị Hương xếp thứ 6 trên tổng số 8 VĐV vào chung kết. Đây là kết quả không thật sự tốt của nữ hoàng điền kinh Việt Nam do bị bỏ lại khá xa so với những đối thủ đứng đầu như Olga Safronova (11 giây 44) hay Chisato Fukushima (11 giây 49).

– Trong buổi sáng 28/9, ở vòng loại nội dung 1500 m nam, Dương Văn Thái về đích thứ 5 ở đợt chạy thứ 2 với thời gian 3 phút 54 giây 61. Kết quả trên giúp anh giành quyền vào thi đấu chung kết do 6 VĐV có thành tích tốt nhất mỗi đợt chạy được chọn vào chung kết.

– Tính đến 9h50 ngày 28/9, tổng số huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD là 27, trong đó 1 HCV, 6 HCB và 20 HCĐ. Tuy nhiên, Đoàn thể thao Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 15, trong đó đứng sau các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á như Malaysia (3 HCV), Myanmar (2 HCV), Thái Lan (2 HCV).

ASIAD ngày 28/9: Cô gái xứ Mường giành HCB điền kinh ASIAD

Lịch thi đấu các môn có thể giành huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam diễn ra hôm nay (28/9).

Điền kinh: Nguyễn Văn Lai và Dương Văn Thái thi đấu vòng loại 1500 m nam vào buổi sáng, Nguyễn Thị Thanh Phúc thi đấu chung kết nội dung đi bộ 20km lúc 9h (giờ Việt Nam), Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền thi đấu chung kết nội dung 400 m nữ lúc 17h35, Vũ Thị Hương thi đấu chung kết 100 m nữ lúc 18h50.
Boxing: Lê Thị Bằng thi đấu trận tứ kết hạng cân 48-51kg nữ, Lừu Thị Duyên thi đấu trận tứ kết hạng cân 57-60kg nữ, Lê Thị Nhung thi đấu trận tứ kết hạng cân 69-75kg nữ. Vật: Phạm Thị Loan thi đấu trận tứ kết nội dung 55kg tự do nữ.

Xe đạp: Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn thi đấu chung kết nội dung đua đường trường.

– Trong ngày thi đấu hôm qua (27/9), các VĐV thi đấu nỗ lực và có tinh thần quyết tâm rất cao, tuy nhiên, Đoàn thể thao Việt Nam chỉ giành thêm 2 HCĐ ở môn bắn súng và cầu mây.

ĐỨC MẠNH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP