Kỳ Anh

Xử lý nghiêm trưởng công an xã tra khảo dân bằng “nghiệp vụ đặc biệt”

Đại tá Trần Văn Lợi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, vừa thông tin tới Dân trí: Công an Hà Tĩnh đang chỉ đạo Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương xem xét xử lý nghiêm ông Hoàng Đình Trung, Trưởng Công an xã Kỳ Giang.

Sau khi đăng tải bài viết: “Trưởng công an xã dùng “nghiệp vụ đặc biệt” để tra khảo dân” ngày 30/6/2009, Văn phòng Bộ Công an đã có công văn số 1453/V11-P7 chỉ đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh xác minh, làm rõ và báo cáo cụ thể vụ việc.



Công văn số 780/CAT (PV11) ngày 13/7/2009 của Công an Hà Tĩnh phúc đáp Báo Dân trí cho biết: Ngày 15/5/2009, Xí nghiệp gạch ngói xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị mất trộm 1 cuộn dây thép gai, đã báo cáo sự việc với Công an xã Kỳ Giang để điều tra làm rõ.



Trong quá trình điều tra, ông Hoàng Đình Trung – Trưởng Công an xã Kỳ Giang – đã mời anh Nguyễn Văn Thuận là nhân viên bảo vệ Xí nghiệp gạch ngói xã Kỳ Giang (là người mà ông Trung nghi lấy trộm cuộn dây thép gai nói trên) về trụ sở UBND xã Kỳ Giang từ chiều ngày 27/6/2009 để làm việc. Trong quá trình làm việc với anh Thuận, do nóng nảy nên ông Trung đã xách tai và dùng chân đá vào phía sau đùi của anh Thuận. Đến 1 giờ sáng ngày 28/6/2009, ông Trung cho anh Thuận về nhà.



Do bị đau nên ngày 29/6/2009, anh Thuận đã vào bệnh viện huyện Kỳ Anh để khám và điều trị. Đến ngày 1/7/2009, xét thấy tình trạng sức khoẻ của anh Thuận bình thường, bệnh viện đã cho anh Thuận ra viện.



Sau khi có đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Thuận, Công an huyện Kỳ Anh đã làm việc với UBND xã Kỳ Giang, ông Hoàng Đình Trung, anh Nguyễn Văn Thuận và đại diện gia đình anh Thuận. Tại buổi làm việc, ông Hoàng Đình Trung đã thừa nhận mọi việc làm trên của mình là sai và trực tiếp xin lỗi anh Thuận cùng gia đình, đồng thời bồi thường toàn bộ tiền thuốc men, viện phí trong quá trình anh Nguyễn Văn Thuận điều trị tại bệnh viện.



Công an Hà Tĩnh khẳng định: Việc làm của ông Hoàng Đình Trung – Trưởng Công an xã Kỳ Giang – là vi phạm quy trình, chế độ công tác, nên Công an Hà Tĩnh đang chỉ đạo Công an huyện Kỳ Anh phối hợp với chính quyền địa phương xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Hoàng Đình Trung.



Vũ Văn Tiến

DT

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP