Xã hội

Vụ cháy nhà ở Bình Dương: Hai nạn nhân còn lại đã tử vong

Căn nhà bốc cháy trong đêm khiến 3 người tử vong, 2 người được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng nay, cả hai nạn nhân còn lại đều tử vong.

Sáng nay (19/8), đại diện Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho hay, hai bé gồm: Lê Thị Hải Yến (SN 2003) và Lê Gia Bảo (SN 2006) đã tử vong. Trước đó, hai bé được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngoài 2 bé trên, vụ hỏa hoạn còn khiến ông Lê Đình Ánh (SN 1977, chủ nhà), bà Hoàng Thị Lam (SN 1978, vợ ông Ánh), Nguyễn Thị Ngọc (SN 2001, cháu gái gia đình ông Ánh) đã tử vong trước đó.

Như Tiền Phong đã đưa tin, đến 1h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế ngọn lửa và phát hiện 5 người trong cùng một gia đình bị mắc kẹt bên trong đám cháy đã được lực lượng chữa cháy phá cửa đưa đi cấp cứu.

Hiện trường căn nhà sau khi xảy ra hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn xảy ra trong đêm

Người dân tại hiện trường cho hay, khoảng hơn 22h ngày 18/8, người dân phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà bán tạp hóa (1 trệt 1 lầu). Thấy vậy, người dân hô hoán nhau chạy qua ứng cứu, mọi người dùng vòi, thau, chậu liên tục tiếp nước dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong căn nhà là cửa hàng bán tạp hóa, nhiều đồ đạc dễ cháy nên ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội, khói đen bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Rất đông người dân tìm cách phá cửa, nhưng do cửa cuốn chắc chắn nên đành bất lực. Ngoài ra, bên trong ngôi nhà liên tục phát ra những tiếng nổ lớn khiến nhiều người hoảng sợ.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường để khống chế vụ cháy.

Ghi nhận cho thấy, căn nhà xảy ra cháy nằm trong khu dân cư đông người ở TP Dĩ An, có chiều ngang khoảng 5 mét. Phía trước nhà làm nơi bán tạp hóa và các loại đồ chơi trẻ em.

Tác giả: Hương Chi

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP