Xã hội

Tìm thấy thuyền viên tàu Vietship 01 tử vong do sóng đánh rơi xuống biển

Lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể một thuyền viên tàu Vietship 01 tử vong, do sóng đánh rơi xuống biển tối hôm qua.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến hiện tại địa phương đã ghi nhận 6 người chết, 6 người mất tích.

Hai thuyền viên trên tàu hàng được xác định tử vong là ông Văn Công Hậu, thuyền viên tàu Vietship TK 12 tử vong do bị nạn trên biển (chìm tàu) và ông Nguyễn Văn Chiến (SN 1982, trú tại Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là thuyền viên tàu Vietship 01, tử vong do bị nạn trên biển (sóng đánh rơi xuống biển vào tối 10/10).

Ngoài ra, những người mới được xác định tử vong, gồm: Hoàng Bảo L. (SN 2006, trú ở khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), bị đuối nước vào chiều 10/10; Lê Anh T. (SN 1999, trú tại Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ), bị tử vong do đuối nước vào lúc 17h ngày 10/10.

Trực thăng cứu hộ các thuyền viên gặp nạn ở Cửa Việt, Quảng Trị.

Ngoài 4 trường hợp mất tích tại huyện Hướng Hóa, có thêm 2 trường hợp mất tích, gồm: ông Trần Văn Hiệu (SN 1976, quê quán Nghệ An).

Khoảng 18h30 ngày 9/10 trên đường vận chuyển máy móc từ hồ tôm thuộc xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh về thì bị nước cuốn trôi; ông Lê Quốc Cường, thuyền viên Tàu Vietship TK12 mất tích trên biển (tàu chìm).

Hiện tại, UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đang tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm người mất tích.

Những ngày qua, nhiều địa phương tại Quảng Trị bị ngập sâu do mưa lũ.

Trong một diễn biến khác liên quan đến bão lũ, ngày 11/10, UBND xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị xác nhận, địa phương vừa tìm thấy thi thể một người do nước lũ cuốn trôi. Theo đó, nạn nhân tên Phan Thị Phúc (sinh năm 1973) ngụ ở thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Trước đó, vào ngày 9/10, chính quyền địa phương nhận được thông tin của người dân báo bà Phúc rời khỏi nhà, sau đó không liên lạc được. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng và phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Quảng Trị tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, nước lũ dâng cao và không biết địa điểm cụ thể nạn nhân mất tích nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến hôm nay, sau khi nước lũ đã rút, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm trên mặt ruộng ở thôn Tích Tường, gần đường Nguyễn Hoàng.

Tác giả: Đăng Đức

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP