Xã hội

Tàu hỏa tông tử vong, xe máy bị kéo lê cả chục mét

Trong lúc băng qua đường sắt, ông Nguyễn Đức Lưu (62 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) bị tàu hỏa tông tử vong, trong khi xe máy bị kéo cả chục mét.

Ngày 11/10, công an huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h44’ ngày 9/10, tại đoạn đường sắt thuộc km 983+450, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Lưu (62 tuổi, trú thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 76HB - 1458 băng qua tuyến đường ngang dân sinh.

Đúng lúc này, tàu SE4 lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc cũng đi qua đoạn đường cắt đường sắt và đường dân sinh, rồi tông thẳng vào người ông Lưu.

Chiếc xe máy bị kéo lê cả chục mét sau vụ tai nạn. Ảnh: CAĐP.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét, bẹp dúm hư hỏng nặng. Sau khi xảy tai nạn, đoàn tàu dừng lại khoảng 30 phút để xử lý, sau đó tiếp tục hành trình.

Vị trí xảy ra tai nạn là tuyến đường ngang dân sinh không có rào chắn, không có đèn tín hiệu giao thông mà chỉ có biển cảnh báo nguy hiểm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Plus

  Từ khóa: tàu đâm , tử vong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP