Xã hội

Nữ sinh bi xe đầu kéo cán tử vong trên đường đi học

Hai nữ sinh ngồi trên xe máy va chạm với xe của người phụ nữ trung niên khiến cả 3 ngã xuống đường, một em bị xe đầu kéo trờ tới cán tử vong.

Ảnh hiện trường

Trưa 1-11, hai cô gái khoảng 20 tuổi, chở nhau trên xe máy biển số An Giang chạy trên đường Vĩnh Lộc hướng từ đường Nguyễn Thị Tú về đường Trần Văn Giàu. Khi đến trước số 1A/220 đường Vĩnh Lộc (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM) thì xe hai cô gái được cho là lấn sang làn đường ngược lại va quẹt với một xe máy của người phụ nữ trung niên.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh H. Tâm.

Cú va chạm khiến cả 3 người cùng xe ngã ra đường. Đúng lúc đó, một xe đầu kéo lao tới cán phải một nữ sinh khiến người này tử vong.

Những người còn lại may mắn văng ra phía ngoài chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng người phụ nữ trung niên sau đó dựng xe lên rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đến xử lý, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, người nhà nạn nhân nhiều lần ngất xỉu, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Được biết, nạn nhân tử vong tên Trinh, 20 tuổi, quê Tây Ninh, là sinh viên trường Đại học Văn Hiến, TP.HCM.

Trưa cùng ngày nạn nhân cùng bạn học chở nhau qua huyện Bình Chánh đi công việc thì không may gặp nạn.

Tác giả: NGUYỄN TÂN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP