Xã hội

Nữ du khách Trung Quốc chết dưới gầm thang máy ở Đà Nẵng

Sau nhiều ngày mất tích, nạn nhân được tìm thấy tại gầm thang máy một khách sạn trong tình trạng phân hủy.

Tối 5/6, Sở Du lịch Đà Nẵng xác nhận một nữ du khách tử vong trong thang máy khách sạn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, nữ du khách tên Wang Yin (67 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đến lưu trú tại khách sạn này cuối tháng 5. Ngày 28/5, người này đột ngột mất tích.

Khách sạn xảy ra vụ việc cao khoảng 10 tầng. Ảnh. N.T.

Ba ngày sau, nhân viên khách sạn phát hiện có mùi hôi bốc lên trong thang máy. Kiểm tra gầm thang máy, họ phát hiện thi thể bà Wang Yin. Vụ việc được công an vào cuộc điều tra, dựng lại hiện trường.

Bốn người trong gia đình nạn nhân đã đến Đà Nẵng và làm thủ tục nhận thi thể, đem đi hỏa táng chiều 4/6.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết ngày 6/6, cảnh sát điều tra sẽ công bố nguyên nhân nạn nhân tử vong. Nếu là vụ việc dân sự thì sẽ căn cứ theo lỗi của các bên liên quan để thương lượng bồi thường.

"Nguyên nhân ban đầu có thể do thang máy của khách sạn không đảm bảo. Cửa thang máy mở ra nhưng buồng thang chưa xuống đến nơi, du khách không để ý bước vào và bị rơi xuống", ông Bình thông tin. Nếu phía lỗi thuộc về khách sạn thì khách sạn sẽ phải bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP