Pháp luật

Liên tiếp bắt giữ 'cát tặc' trên sông Lam

Tổ tuần tra kiểm soát thủy đội I phòng PC68 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Đức Thọ đã bắt quả tang 7 chiếc sà lan trọng tải lớn đang hút cát trái phép trên sông Lam.

Vào hồi 11h ngày 18/8, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 7 sà lan vỏ sắt trọng tải lớn đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua địa bàn giáp ranh giữa xã Đức Vịnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với xã Hưng Khánh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

7 sa lan khai thác cát trái phép bị bắt giữ

Qua xác minh, các đối tượng điều khiển sà lan khai thác cát trái phép đồng thời là chủ phương tiện bị bắt giữ đều có hộ khẩu ở xã Thiên Lộc và Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ phương tiện đều không xuất trình được thủ tục, giấy tờ chứng minh việc khai thác hợp pháp nên tổ công tác tiến hành đình chỉ hoạt động khai thác, lập hồ sơ vi phạm xử lý theo quyđịnh. Ước tính khối lượng cát khai thác được trên mỗi sà lan khoảng từ 5 đến 10m3.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện và bắt giữ hàng loạt sà lan khai thác cát trái phép trên sông Lam

Thời gian gần đây, "cát tặc" hoạt động ngày một rầm rộ bất chấp sự truy quét của cơ quan chức năng.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 16/8, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Thọ tiếp cận, bắt quả tang 5 sà lan tải trọng từ 60 - 100 tấn đang có hành vi hút cát trái phép trên sông Lam thuộc địa bàn giáp ranh xã Đức Quang, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) với xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tác giả: Khánh Linh

Nguồn tin: antt.vn

  Từ khóa: sông lam , cát tặc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP