TP-Huyện-Thị

Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ qui hoạch chức danh Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an cấp huyện.

Sáng ngày 1/3 Công an Hà Tĩnh phối hợp với Học viện An ninh nhân dân tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ qui hoạch chức danh phó Trưởng phòng, phó trưởng Công an cấp huyện và tương đương. Tham dự lễ khai giảng có đồng chí Thiếu tướng, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc Học viên An ninh nhân dân; đồng chí đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc; lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh và gần 100 học viên tham gia lớp học.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Tại Lễ khai giảng , đồng chí Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Hải – Phó Giám đốc Học viện đã nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước ta luôn xác định, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là khâu đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt quan điểm đó, những năm qua, Bộ công an thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ qui hoạch chức danh lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội .

Thiếu tướng, PGS – TS Nguyễn Hồng Hải – Phó giám đốc Học viện phát biểu tại lễ khai giảng

Lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch chức danh phó trưởng phòng, phó trưởng Công an huyện và tương đương được Học viện ANND tổ chức trong thời gian 31 ngày, từ ngày 28/2/2017 đến ngày 31/3/2017 nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật bao gồm phương pháp luận khoa học để nhận thức và hoạt động thực tiễn; năng lực lãnh đạo chỉ huy; quản lý, tham mưu, kiểm tra, giám sát lãnh đạo cấp phòng; kỹ năng điều hành cuộc họp, thuyết trình; kịp thời nắm vững những vấn đề mới về lý luận, pháp luật, nghiệp vụ và thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm; những vấn đề mới của hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp đặt ra đối với công tác công an. Học viện ANND luôn xác định và coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thành công lớp học, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ Công an đặt ra. Theo đó trong hơn một tháng học tập, các học viên tham gia lớp học sử được nghiên cứu 30 chuyên đề và 4 báo cáo chuyên đề. Ngoài ra trong quá trình học tập các học viên sẽ được học tập thực tế, trao đổi kinh nghiệm.

Đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí đại tá Nguyễn Văn An – Phó giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Học viện An ninh nhân dân đã tạo điều kiện cho Công an Hà Tĩnh mở lớp bồi dưỡng cho cán bộ qui hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Đồng chí Phó giám đốc chỉ đạo: Trong suốt quá trình học các học viên phải chấp hành nghiêm túc các nội qui, đinh định của Học viện và lớp học; nghiêm túc học tập, nghiên cứu, nắm vững các kiến thức đã được học, áp dụng vào thực tiễn công tá một cách có hiệu quả; đoàn kết, dân chủ, gương mẫu trong học tập và rèn luyện; chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Trung tâm huấn luyện phối hợp với Học viên an ninh nhân dân tổ chức quản lý chặt chẽ học viên, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành các qui định của lớp học đối với học viên; sắp xếp, bố trí các điều kiện đảm bảo để lớp học triển khai đúng kế hoạch, đạt được mục tiêu, yêu cầu của Học viện An ninh nhân dân, Công an tỉnh đã đề ra.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban cán sự lớp

VĂN HÙNG

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP