Trong nước

Hội luật gia huyện Kỳ Anh: đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2014-2019

Các đ/c lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Chiều ngày 19/7, Hội luật gia huyện Kỳ Anh đã tổ chức đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2014-2019.
Các đ/c lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

          Tới dự có đại diện hội luật gia tỉnh, đ/c Lê Trọng Bính- TUV- Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Tiến Hùng phó chủ tich UBND huyện, các ban ngành đoàn thể cấp huyện cùng 71 hội viên lụât gia trong toàn huyện.

Các đ/c chủ trì đại hội
          Nhiệm kỳ qua, Hội luật gia huyện Kỳ Anh đã tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cấp Hội được đẩy mạnh và đạt nhiều thành tích nổi bật. Phối hợp tổ chức 36 lớp tập huấn tuyên truyền luật; tham gia xét xử lưu động 15 vụ án. Tổ chức hoà giải gần 500 vụ việc ở cơ sở.  Về tư vấn pháp luật trợ giúp pháp lý, trong 5 năm qua, Hội Luật gia huyện và các Chi hội trên địa bàn đã tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho 1315 trường hợp, trợ giúp pháp lý lưu động cho đối tượng chính sách, người nghèo, người tàn tật ở 25 xã với gần 3000 lượt người tham gia, qua đó đã góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân.  Cùng với các hoạt động trên, hội lụât gia huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập 1 tổ tư vần pháp lụât trong lĩnh vực đất đai,xây dựng, giải phóng mẳt bằng… Có thể nói, hội luật gia đã và đang trở thành lực lượng nòng cốt trong lĩnh vực này.

BCH  Hội luật gia khóa 2

         Phát biểu tại Đại hội, đại diện hội luật gia tỉnh và đ/c Lê Trọng Bính- TUV- Bí thư Huyện ủy- chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích đạt được của Hội Luật gia Kỳ Anh  trong nhiệm kỳ qua. Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tới, Hội cần chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; luât hiến pháp, luật đất đai 2013, luật biển đảo… tham gia xây dựng pháp luật; tư vấn trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; tích cực tham gia các hoạt động cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính, đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham gia công tác giải phóng mẳt bằng, tranh chấp đất đai; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, thường xuyên củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ông Trần Thái Sơn – Chủ tịch Hội luật gia phát biểu

          Sau một thời gian diễn ra nghiêm túc,cởi mở, đại hội lụât gia huyện Kỳ Anh đã bầu được 9 đ/c vào BCH khoá 2 và ông Trần Thái Sơn tái đắc cử làm chủ tịch hội luật gia. Đaị hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội luật gia toàn tỉnh sắp tới.

Tác giả bài viết: Quỳnh Nga, Thúy Nga

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP