Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Tài xế cố tình tông xe CSGT lĩnh 15 tháng tù

Tranh thủ lúc sơ hở, Tuấn bất ngờ điều khiển xe tải đâm thẳng vào phần đầu xe CSGT rồi tháo chạy.

Hatinh24h Hatinh24h 01
Tài xế cố tình tông xe CSGT lĩnh 15 tháng tù

Chiều 12/10, TAND TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù giam đối với bị cáo Trần Văn Tuấn (SN 1987, trú tại Con Cuông, Nghệ An) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 20/7, Đặng Văn Hiếu (SN 1986, quê Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An) lái xe tải BKS 37C-135.89 của DN tư nhân Thanh Hiền (Nghệ An), trên xe có Trần Văn Tuấn, chở tôn Hoa Sen từ TP Vinh (Nghệ An) vào TP Huế giao hàng. Đến 23h40, khi xe đến Km 592+200 QL1 thuộc địa phận xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh thì bị lực lượng chức năng Trạm cân xe lưu động Hà Tĩnh (gồm TTGT, CSGTvà quân đội làm nhiệm vụ) phát hiện có dấu hiệu chở quá tải nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tải trọng.

Tuy nhiên, Hiếu đã không dừng lại mà cố tình lái xe bỏ chạy vào khu vực Trạm thu phí hầm đường bộ Đèo Ngang. Lúc này Tuấn bảo với Hiếu: “Chạy xe đi” và sau đó Tuấn ngồi vào ghế lái, còn Hiếu ngồi vào ghế phụ. Tuấn đã lái xe tải quay ngang đường để cố thủ, gây ách tắc giao thông tại hầm Đèo Ngang từ 23h50 ngày 20/7 đến 0h50 ngày 21/7. Lúc này, xe của CSGT BKS 38A-5678 đã đuổi kịp và dừng phía trước xe tải BKS 37C-135.89. Khi lực lượng chức năng xuống xe thuyết phục, yêu cầu điều khiển xe vào lề đường thì Tuấn không chấp hành. Tranh thủ lúc sơ hở, Tuấn bất ngờ điều khiển xe tải đâm thẳng vào phần đầu xe CSGT rồi tháo chạy sang địa phận tỉnh Quảng Bình. Hậu quả, xe của CSGT bị hư hỏng nặng.

Sau gần 20 km truy đuổi đến địa phận xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) Tuấn mới dừng lại và quay xe về Trạm cân xe lưu động Hà Tĩnh để xử lý vụ việc. Theo kết luận giám định, tổng tài sản thiệt hại (xe CSGT 38A – 5678) là 4,45 triệu đồng.

Trần Lộc / Giao Thông

  Từ khóa: tông xe CSGT , cố tình , Tài xế

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP