Kỳ Anh

Hà Tĩnh: Cảnh báo “chiêu trò” giả danh nhân viên điện lực để lừa bán dây điện

Trung uý Nguyễn Trung Kiên – phó trưởng Công an phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh cho biết: Công an phường vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng là Trần Minh Sang (SN 1986), trú tại Gò Dầu, Tây Ninh và Lê Phước An (SN 1992), trú tại Bến Cầu, Tây Ninh có hành vi giả danh nhân viên điện lực để rao bán dây điện với giá cắt cổ.

Cảnh báo “chiêu trò” giả danh nhân viên điện lực để lừa bán dây điện
Cảnh báo “chiêu trò” giả danh nhân viên điện lực để lừa bán dây điện

Trước đó, vào hồi 18h ngày 03/8/2015, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại xưởng cơ khí Công Phương ở phường Kỳ Trinh có hai đối tượng mặc quần áo điện lực mang theo 05 cuộn dây điện đến rao bán với giá 1.850.000 đồng/cuộn. Nhận thấy đây là chiêu trò lừa đảo đã xuất hiện ở nhiều địa phương trên cả nước, Công an phường Kỳ Trinh đã nhanh chóng có mặt, đưa các đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại Công an phường, các đối tượng khai nhận đã mua số dây điện nói trên của Lê Văn Minh – làm đại lý cho công ty TNHH thương mại và xây dựng Hoàng Phúc (Bắc Giang). Do muốn tiêu thụ dễ dàng nên Sang và An đã mua hai bộ đồng phục ngành điện để tạo lòng tin đối với người dân. Được biết, giá bán của 01 cuộn dây điện trên thị trường hiện nay là 700.000 đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá do các đối tượng trên đưa ra.

Hiện, Vụ việc đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Đinh Thơm – Công an Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP