Xã hội

Hà Tĩnh: Cẩm Xuyên liên tiếp có các ca nhiễm Covid-19 cộng đồng

Thêm một ca nhiễm Covid-19 vừa phát hiện ở huyện Cẩm Xuyên chưa rõ nguồn lây. Lực lượng chức năng tỉnh này đang khẩn trương truy vết và tiến hành phong tỏa.

Sáng 14/8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 1 trường hợp dương tính với COVID-19. Đây là trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, hiện chưa rõ nguồn lây.

Bệnh nhân là T.T.N (SN 1978), có địa chỉ tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Người này đang công tác tại Trường THCS Nam Phúc Thăng.

Trước đó, ngày 10/8, bệnh nhân N. có biểu hiện ngạt mũi, sổ mũi, đau họng và tự mua thuốc cảm cúm về nhà điều trị.

Đến ngày 13/8, bệnh nhân không đỡ nên đến TTYT huyện Cẩm Xuyên làm xét nghiệm test nhanh 2 lần và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Cẩm Xuyên là huyện nằm trên tuyến QL1A, có lượng phương tiện lưu thông qua đây rất lớn.


Ngay sau đó, CDC Hà Tĩnh đã cử đội cơ động phòng, chống dịch phối hợp với chính quyền địa phương điều tra, truy vết, triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng đã lập 3 chốt phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống với 36 hộ, 120 nhân khẩu tại tại tổ dân phố 13, thị trấn Cẩm Xuyên.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã truy vết được 48 trường hợp F1 và đã đưa đi cách ly, triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm.

Từ 0h ngày 14/8, huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành phong tỏa thêm 7 tổ dân phố/ tổng số 18 tổ dân phố ở khu vực lân cận nơi sinh sống của F0 và các trường hợp tiếp xúc với F0.

Trước đó, cũng tại huyện Cẩm Xuyên, một ca nhiễm cộng cũng đã được phát hiện vào 7/8. Nữ bệnh nhân là B.T.B (SN 1993, địa chỉ tại thôn Hoàng Vân, xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), làm nghề buôn bán hoa quả. Đến thời điểm hiện tại, đã 6 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm cộng đồng này nhưng ngành chức năng vẫn chưa truy tìm được nguồn lây.

Thời gian gần đây, lượng người từ miền Nam trở về qua Hà Tĩnh trên tuyến QL1A rất đông.


Trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật, một lãnh đạo Hà Tĩnh cho biết, thời gian vừa qua, số lượng người từ miền Nam về, đến Hà Tĩnh rất đông. Cẩm Xuyên là 1 trong những huyện nằm dọc tuyến QL1A. Vì vậy, sau khi phát hiện ca nhiễm cộng đồng, ngành chức năng đã khẩn trương truy tìm nguồn lây. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa truy tìm được. Chính vì vậy, để chủ động phòng, chống dịch, Hà Tĩnh đã cho đóng cửa toàn bộ cửa hàng, tạp hóa, quán ăn uống trên toàn tuyến QL1A từ Nghi Xuân - thị xã Kỳ Anh. Từ 6h ngày 15/8, tất cả nhà hàng, quán ăn uống ở Hà Tĩnh cũng không phục vụ tại chỗ mà chỉ được phép bán mang về.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP