Để qua mắt lực lượng chức năng, đối tượng Thọ đã chế thêm một khoang hành lý phía dưới gầm ghế làm nơi chứa pháo.
Đối tượng Lê Đình Thọ cùng số pháo bị bắt giữ.
Đối tượng Lê Đình Thọ cùng số pháo bị bắt giữ.

Theo đó, vào ngày 26/1, khi đang làm nhiệm vụ xuất nhập cảnh, các lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe ô tô mang BKS Lào 9990 có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu cho kiểm tra.

Hà Tĩnh: Bắt giữ vụ vận chuyển pháo lậu "khủng" tại cửa khẩu

Số pháo được cất giấu phía dưới thùng xe do tài xế tự chế.

Qua kiểm tra, các nhà chức trách phát hiện bên trong xe chở trái phép 71kg pháo các loại. Số pháo này được giấu bên dưới thùng xe do các đối tượng tự chế.

Qua làm việc, tài xế khai nhận tên là Lê Đình Thọ (41 tuổi), trú tại khối 6, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Thọ khai vận chuyển thuê cho một đối tượng không rõ tên tuổi tại TP Hà Tĩnh.

Theo trung tá Trần Đức Hà, Đồn phó Đồn Biên phòng cửa khẩu cầu treo, đây là vụ bắt giữ pháo lậu lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Tĩnh, nằm trong chuyên án đấu tranh do biên phòng và hải quan Hà Tĩnh cùng xác lập.

Hiện, nhà chức trách đang tiếp tục mở rộng chuyên án, điều tra làm rõ vụ việc.

Hồ Thắng