Kỳ Anh

Dùng tiền đền bù xây công trình để… nhận đền bù!

Thời gian gần đây, người dân 5 xã Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh và Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh (nằm trong khu vực ảnh hưởng của dự án Formosa, tỉnh Hà Tĩnh) đã ào ào xây hàng trăm công trình trái quy định.

Người dân ở các xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án Formosa đã dùng chính số tiền được nhận đền bù trước Tết xây nhà, công trình để tiếp tục được nhận đền bù. Ảnh: Hà Vy


Các xã nằm trong vùng dự án Formosa hiện chẳng khác gì những công trường xây dựng khi mà hầu hết người dân đều cố sức tăng hết công suất tranh thủ xây nhà, xây tường rào, lát gạch, làm mái che…




Ông Lê Hữu Diện – Chủ tịch UBND xã Kỳ Long cho biết: ”Ngoài nguyên nhân trên thì đến thời điểm hiện tại, cán bộ xã và người dân vẫn chưa xác định được đâu là mốc ranh giới của vùng quy hoạch. Từ tháng 6/2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh và huyện có nói mốc quy hoạch cách đường Quốc lộ 1A 200m, nhưng sang đến tháng 8/2009 lại cho lùi ra phía sau 1.000m và đến nay vẫn chưa có văn bản cụ thể. Do chưa nắm chắc nên nhiều hộ cứ xây bừa với hy vọng là mình không nằm trong vùng quy hoạch”.



Theo báo cáo của UBND huyện Kỳ Anh thì tính đến 11/3, tại 5 xã này đã có 750 công trình xây dựng trái phép. Và khi chúng tôi có mặt tại đây thì việc xây dựng trên vẫn chưa dừng lại. Ảnh: Hà Vy


Ngày 4/3, đoàn kiểm tra của UBND huyện do ông Nguyễn Công Hùng làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra các hộ vi phạm Thông báo 116 ở xóm Hợp Tiến xã Lỳ Long. Khi ông Hùng đang làm việc thì ông bị tên Nguyễn Lý dùng gậy đánh vào đầu khiến ông Hùng phải nhập viện khâu 5 mũi.



Hà Vy

vnn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP