Kỳ Anh

Đối tượng trộm cắp tại dự án Formosa ra đầu thú

Ngày 21-5, Thượng tá Phan Thanh Sơn – Trưởng Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Liên quan đến vụ việc gây rối TTCC, cố ý gây thương tích, trộm cắp tại sản và hủy hoại tài sản xảy ra tại Dự án Formosa (Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh), trong ngày hôm qua (ngày 20-5), Công an huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã vận động được 1 đối tượng trên địa bàn ra đầu thú.

Nghe theo lời kích động và lợi dụng sự lộn xộn tại khu vực nhà máy Formosa Hà Tĩnh, Dương Văn Bình cùng với 2 đối tượng khác đã trộm cắp 7 cuộn dây cáp điện.

Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình và vận động, đối tượng Dương Văn Bình gây ra vụ
trộm tài sản tại nhà máy Formosa hôm 14-5 đã ra đầu thú

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình tại địa bàn huyện Quảng Trạch, Quảng Bình các trinh sát thuộc Công an huyện phát hiện đối tượng Dương Văn Bình (sinh năm 1992, trú ở thôn Thanh Bình, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) là một trong số đối tượng nghi vấn liên quan đến các vụ việc trộm cắp xảy ra tại nhà máy Formosa tại Hà Tĩnh hôm 14-5 vừa qua. Qua công tác vận động, đến ngày 20-5, đối tượng Dương Văn Bình đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào tối ngày 14-5 vừa qua, nghe theo lời kích động của một số đối tượng và lợi dụng sự lộn xộn tại khu vực nhà máy Formosa Hà Tĩnh, Dương Văn Bình cùng với 2 đối tượng người Hà Tĩnh khác đã gây ra vụ trộm 7 cuộn dây cáp điện, có chiều dài 27m và đem đi tiêu thụ rồi chia nhau mỗi người 1,4 triệu đồng.

Vụ việc, đối tượng đã được Cơ quan điều tra Công an huyện Quảng Trạch tiến hành lập hồ sơ và bàn giao cho Công an Hà Tĩnh thụ lý theo thẩm quyền.

Trần Tuấn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP