Giáo dục

Đình chỉ học nữ sinh bị đánh: “Hiệu trưởng nóng vội”

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở GD – ĐT Hà Tĩnh nhận định như vậy xung quanh vụ nữ sinh bị đánh bạn lớp trên đánh, sau đó lại bị đình chỉ học 1 tuần.


TIN LIÊN QUAN

>> Nữ sinh bị “đàn chị” đánh hội đồng đến ngất xỉu



>> Bị đình chỉ học một tuần vì… đăng báo
Đó là trường hợp em Lê Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 10A3 – Trường THPT Mai Thúc Loan (Lộc Hà, Hà Tĩnh), đã “tố” Trần Thị Trâm (học cùng trường) và 3 đối tượng khác đánh mình đến ngất xỉu.
Về vụ việc này, trao đổi với Kienthuc.net.vn chiều 18/4, ông Trần Trung Dũng cho biết, đã “nắm thông tin sơ bộ, đồng thời yêu cầu hiệu trưởng giải trình, báo cáo cụ thể”.Theo ông, trong khi vụ việc cơ quan công an đang tiến hành điều tra, “chưa có tài liệu trong tay, chưa thể kết luận” mà lại đình chỉ học tập nạn nhân thì “hiệu trưởng nóng vội trong chuyện này”.“Quan điểm của mình là, làm gì thì làm cũng lấy giáo dục làm đầu. Khi chủ nhiệm, lớp và đoàn thanh niên hết cách xử lý mới kỷ luật học sinh. Không nóng vội và cũng không dung túng học sinh sai phạm”, vị giám đốc Sở GD-ĐT bày tỏ.Vương Long

Bee

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP