Xã hội

Đi tắm sông, 3 cháu nhỏ tử vong

3 cháu nhỏ được gia đình cho đi tắm tại khu vực sông Bãi Khẩn đoạn chảy qua địa bàn thôn Nhân Định ở huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, đã bị nước cuốn và tử vong sau đó.

Ảnh minh họa

Ngày 7/9, trao đổi với phóng viên, Trưởng công an xã Yên Định, huyện Sơn Đông cho biết, sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, chiều ngày 6/9, cháu Phạm Hồ Thanh T. 7 tuổi đã tử vong. Cháu T. là nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ đuối nước ở sông Bãi Khẩn.

Trước đó, nghỉ lễ 2/9, gia đình anh Phạm Văn Tập (SN 1988, ở thôn Nhân Định, xã Yên Định, Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) tổ chức cho con cháu đi tắm tại khu vực sông Bãi Khẩn đoạn chảy qua địa bàn thôn Nhân Định. Trong khi tắm cả 3 cháu bị dòng nước cuốn.

Mặc dù lực lượng chức năng và nhiều người dân sinh sống ở gần đó đã ngay lập tức tổ chức tìm kiếm và đưa các nạn nhân đến Trạm y tế cấp cứu, nhưng cháu Phan Văn Thái S (SN 2013, quê ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương là cháu anh Tập) tử vong sau đó.

Hai cháu gái con anh Tập là Phạm Hồ Như Q (SN 2011) và Phạm Hồ Thanh T (SN 2013) được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, đến 9h ngày 3/9, cháu Phạm Hồ Như Q đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 3/9, Cháu Phạm Hồ Thanh T trong tình trạng nguy kịch, gia đình đã chuyển cháu ra bệnh viện ở Hà Nội cứu chữa. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị, cháu T tử vong.

Đoàn công tác của UBND huyện Sơn Động đã đến hỏi thăm, động viên gia đình anh Tập vượt qua mất mát, đau thương, đồng thời trao 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh.

Tác giả: Bá Đoàn

Nguồn tin: Báo Dân Trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP