Xã hội

Đi cào hến, một học sinh lớp 8 tử vong vì đuối nước

Chiều 24/5, ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch - Quảng Bình) xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước làm một học sinh tử vong.

Người thân tìm thấy thi thể em K.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 24/5, em Phạm Ngọc K. (14 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS xã Xuân Trạch, Bố Trạch) cùng 2 người bạn đi cào hến tại con suối gần nhà. Trong lúc cào hến, chẳng may em K. hẫng chân trôi vào vùng nước sâu. Hai em còn lại đã vội chạy báo người lớn đến cứu.

Tuy nhiên, khi người nhà và lực lượng cứu hộ đến nơi và tìm được em K. thì đã quá muộn.

Trước đó vào ngày 23/5, tại Quảng Bình cũng đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khác khiến 5 em học sinh tử vong.

Tác giả: T.PHÙNG

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP