Kỳ Anh

Đánh sập đường dây mua bán trẻ em

Ngày 2/12/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phá chuyên án mang bí số MB10-08; quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giữ đối với Võ Quốc Nguyên (SN 1966) trú tại xóm 7 xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Sáu (SN 1964) trú tại xóm 4 xã Kỳ Phong (Kỳ Anh) về tội “mua bán trẻ em”. Với chiêu thức “tuyển người giúp việc” quét dọn nhà cửa, giặt quần áo và bán hàng, các đối tượng này đã “trao tay” một số trẻ em… để ép buộc bán dâm.

Từ những lời kêu cứu khẩn thiết


Vụ án xẩy ra ở khu vực giáp ranh giữa xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) và xã Kỳ Phong (Kỳ Anh), là địa bàn có nhiều hộ dân sống ven QL1A núp bóng mở quán kinh doanh bán hàng ăn, nước giải khát trá hình. Việc xử lý nghiêm các đối tượng liên quan trong vụ án này sẽ góp phần làm ổn định trật tự xã hội trên địa bàn giáp ranh, củng cố niềm tin trong quần chúng nhân dân.

CANA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP