Kỳ Anh

Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh cứu nạn thành công 11 thuyền viên tàu Hải Phòng 02

Vào lúc 11h05’ ngày 19/10/2013, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin từ chủ tàu Hải Phòng 02 thông báo là tàu Hải Phòng 02 hành trình từ cảng Hòn La – Quảng Bình đi Quảng Ninh, khi tàu đi qua khu vực Hà Tĩnh thì bị cháy khu vực buồng máy và ca bin tàu, trên tàu có 11 thuyền viên đang gặp nguy hiểm .

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, đưa tàu Tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng SAR 274 hiện đang chốt chặn tại cảng Gianh – Quảng Bình đi cứu nạn tàu Hải Phòng 02. Song song với việc điều động tàu SAR 274 đi cứu nạn, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã thường xuyên liên lạc với chủ tàu, thuyền trưởng tàu Hải Phòng 02 để xác định vị trí, động viên và hướng dẫn thuyền viên thực hiện các biện pháp xử lý trong tình huống khẩn cấp, cần thiết tuân theo đúng quy trình nghiệp vụ. Do nằm trong vùng ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, cấp 6 – biển động, có nhiều sương mù đã gây rất nhiều khó khăn cho tàu SAR 274 trong việc cứu nạn tàu Hải Phòng 02. Đến 13h40, tàu SAR 274 mới tiếp cận được tàu Hải Phòng 02 đang bị cháy. Ngay sau khi tiếp cận, thuyền viên tàu SAR 274 đã sử dụng các trang thiết bị cứu hoả của tàu để tổ chức dập đám cháy đang bùng lên tại khu vực ca bin tàu Hải Phòng 02. Chỉ sau hơn một giờ vật lộn với đám cháy, đến 15h thì đám cháy tại tàu Hải Phòng 02 đã được khống chế hoàn toàn. Đến 16h cùng ngày, tàu SAR 274 đã đưa tàu Hải Phòng 02 cùng 11 thuyền viên cập cảng Vũng Áng an toàn. Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh đã tiếp nhận và chăm sóc sức khỏe, cung cấp các vật dụng cần thiếtchuẩn bị thực phẩm và bố trí cho thuyền viên và bố trí nơi ăn nghỉ cho các thuyền viên. Hiện nguyên nhân của vụ cháy tàu Hải Phòng 02 đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Tác giả bài viết: Dương Thúy Nga

Kỳ Anh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP