Giáo dục

Bộ Giáo dục yêu cầu 9 đại học giảm chỉ tiêu tuyển sinh

Các trường không đáp ứng đúng quy định về tỷ lệ diện tích sàn xây dựng trên sinh viên, giảng viên trên sinh viên phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh.

Ngày 23/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế nhằm kiểm soát nội dung thông tin được nhà trường kê khai trước đó và xác định điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế của cơ sở đào tạo. Cuộc kiểm tra được tiến hành tại 23 trường gồm cả đại học công lập, tư thục, trường đào tạo giáo viên, ở ba miền Bắc - Trung - Nam, từ ngày 3 đến 18/5.

Sau đợt kiểm tra, 9 đại học bị phát hiện chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo.

9 trường đại học được yêu cầu giảm chỉ tiêu tuyển sinh do chưa đảm bảo yêu cầu về năng lực đào tạo. Ảnh: Quỳnh Trang.

Cụ thể, Đại học Tài chính - Marketing (TP HCM), Đại học Phan Châu Trinh (tỉnh Quảng Nam), Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội chưa đảm bảo tỷ lệ diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học/sinh viên. Theo quy định, tỷ lệ này là 2,8 m2/sinh viên, nhưng các trường chỉ có khoảng 2,3 m2/sinh viên, thậm chí là 0,97 m2/sinh viên.

Về số lượng giảng viên quy đổi của từng khối ngành đối chiếu với quy mô sinh viên dự kiến năm 2018 mà các trường kê khai, có 6 cơ sở chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định ở một số ngành. Đó là Đại học Võ Trường Toản (tỉnh Hậu Giang); Đại học Công nghệ Đồng Nai; Đại học Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi); Đại học Thành Đô (Hà Nội); Đại học Duy Tân (Đà Nẵng); Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

"Với những trường chưa đảm bảo quy định về diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, Bộ yêu cầu trường phải có đủ diện tích hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018. Với trường có khối ngành chưa đáp ứng về tỷ lệ sinh viên/giảng viên, Bộ yêu cầu nhà trường tuyển dụng bổ sung giảng viên hoặc giảm chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 để đảm bảo năng lực đào tạo theo quy định", đại diện Bộ Giáo dục cho biết.

Nếu 9 cơ sở được nêu trên không thực hiện yêu cầu để đảm bảo năng lực đào tạo, Bộ Giáo dục sẽ hậu kiểm, tổ chức thanh tra và xử lý mạnh hơn.

"Thời gian tới, chúng tôi sẽ kiểm tra việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo, giám sát chặt chẽ quá trình tuyển sinh và đào tạo của các trường, xử lý vi phạm theo đúng quy định", đại diện Bộ Giáo dục nói.

Năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường (trừ khối đào tạo giáo viên) tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Chỉ tiêu này phải căn cứ theo 2 tiêu chí Bộ quy định về số sinh viên chính quy tính trên một giảng viên quy đổi tương ứng với từng khối ngành và diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu tính trên một sinh viên chính quy.

Báo cáo ngày 25/4 thấy, tổng chỉ tiêu năm 2018 của các trường là 455.174, chỉ tăng 1,2% so với năm 2017 khi Bộ vẫn quyết định chỉ tiêu. Điều này theo Vụ trưởng Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng, đã cho thấy đại đa số trường không tùy tiện tăng số lượng tuyển đầu vào, để đảm bảo chất lượng đào tạo.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP