Xã hội

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở TP Vinh xuất viện

Bệnh nhân nữ ở TP. Vinh, là ca mắc COVID-19 đầu tiên trên địa bàn, đã được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở TP. Vinh được xuất viện vào chiều 29.6. Ảnh: HĐ

Chiều 29.6, bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thông tin: Bệnh nhân COVID-19 N.T.M được điều trị tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã được công bố khỏi bệnh, cho xuất viện vào chiều 29.6.

“Đây là ca mắc COVID-19 đầu tiên được điều trị khỏi bệnh tại đây, trong đợt từ ngày 13.6 đến nay”, bác sĩ Trịnh Xuân Nam thông tin.

Trước đó, vào ngày 13.6, ngành y tế Nghệ An ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng trên địa bàn TP. Vinh.

Người được xác định nhiễm COVID-19 là chị N.T.M. (22 tuổi, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), hiện đang tạm trú tại TP Vinh.

Qua điều tra dịch tễ, chị M. được xác định đã tiếp xúc với một F0 là bệnh nhân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngay trong đêm 13.6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn, chỉ đạo các biện pháp truy vết, khoanh vùng liên quan đến ca bệnh này.

Sau đó, chị M. được chuyển từ Trạm y tế phường Hà Huy Tập về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Từ ngày 13.6 đến sáng 29.9, tỉnh Nghệ An ghi nhận 86 ca dương tính với COVID-19, trong đó: thành phố Vinh có 53 ca, Diễn Châu có 13 ca, Tân Kỳ có 1 ca, Quỳ Hợp có 5 ca, Nam Đàn có 4 ca, Đô Lương có 1 ca, Hoàng Mai có 2 ca, Nghĩa Đàn có 1 ca, Nghi Lộc có 2, Quỳnh Lưu có 4 ca. Ngoài ra phát hiện 1 ca tái dương tính từ Bắc Giang về tại huyện Nghĩa Đàn.

Trước đó, tính đến ngày 27.5, tỉnh Nghệ An đã chữa khỏi toàn bộ 5 ca mắc COVID-19 trên địa bàn.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP