Xã hội

5 con bò của 1 gia đình tại Thừa Thiên - Huế bị sét đánh chết

Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi trước mắt và xem xét kiến nghị lên cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ gia đình có 5 con bò bị sét đánh chết.

Chiều ngày 27-6, ông Đỗ Viết Tùng, Chủ tịch UBND xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sét đánh chết 5 con bò của 1 hộ dân.

5 con bò bị sét đánh chết.

Theo đó, vào khoảng 13 giờ 45 phút chiều hôm qua (ngày 26-6), trên địa bàn xã đã xảy ra mưa giông, kèm theo sấm sét.

Trong cơn giông, sét đã làm đàn bò gồm 5 con của gia đình ông Trần Văn Hường (trú ở thôn 2 , xã Phú Sơn) bị chết khi đang chăn thả trên cánh đồng ở địa phương. Ước tính tổng thiệt hại trên 70 triệu đồng.

Chủ tịch UBND xã Phú Sơn cho biết, sau khi xảy ra sự việc, UBND xã đã đến thăm hỏi trước mắt, đồng thời đang xem xét kiến nghị lên cấp trên tạo điều kiện hỗ trợ gia đình.

Tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và Rada thời tiết cho thấy khu vực phía Tây và Tây Bắc của tỉnh có mây giông đang phát triển.

Cảnh báo, trong những giờ tới, các vùng mây tiếp tục phát triển và gây mưa rào và giông cho huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, TX Hương Trà và TP Huế. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Tác giả: NGUYỄN DO

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

  Từ khóa: bò chết , sét đánh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP