Trong nước

Vừa được bổ nhiệm, Vụ trưởng Tổng cục Thuế bị đình chỉ vì 'dính' nghi án công ty Nhật hối lộ 25 triệu yên

Dù mới được bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế) chưa đầy một tháng, nhưng ông Phạm Đức Thường - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa bị Tổng cục Thuế đình chỉ vì liên quan nghi án công ty Nhật hối lộ 25 triệu yên.

Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan vừa quyết định đình chỉ hàng loạt lãnh đạo, cán bộ hải quan, thuế 'dính' nghi án nhận hối lộ 25 triệu yên của doanh nghiệp Nhật Bản tại Bắc Ninh. Trong đó, ông Phạm Đức Thường - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh là người ký quyết định kiểm tra thuế đối với Công ty Tenma - bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Hồi tháng 4, ông Phạm Đức Thường - Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh vừa mới được Tổng cục Thuế công bố quyết định bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế (Tổng cục Thuế) từ ngày 1/5/2020.

Tại buổi bổ nhiệm, ông Phi Vân Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ông Phạm Đức Thường có 29 năm kinh nghiệm công tác tại Cục Thuế Bắc Ninh, đã trải qua các công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ và từ tháng 4/2013 giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Bắc Ninh.

Ông Phi Vân Tuấn (trái) trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thường giữ chức Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế, Tổng cục Thuế từ ngày 1/5/2020.

Giao nhiệm vụ cho ông Phạm Đức Thường, đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu, trên cương vị mới, ông Thường tiếp tục nâng cao nghiệp vụ trong công tác quản lý thuế, giúp Vụ Dự toán thu thuế hoàn thành nhiệm vụ.

Trước thông tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên cho một số cán bộ, công chức Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ, nếu đúng phải xử lý nghiêm tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng và chống thất thu thuế.

Chiều 26/5, trao đổi với phóng viên báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 9 Quốc hội XIV, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã thông tin về việc Bộ Công an đang phối hợp với tỉnh Bắc Ninh điều tra vụ Công ty Tenma hối lộ quan chức Việt Nam để trốn thuế.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hiện các cơ quan thanh tra, thuế, tài chính đang kiểm tra, rà soát. Mức độ như thế nào thì sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Bộ Công an đang phối hợp để nắm bắt tình hình.

Về việc phía Việt Nam có phối hợp với bên Nhật để điều tra, làm rõ vụ việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: "Chắc chắn phải có, vì thông tin này xuất phát từ Nhật".

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, Nhật là nơi xuất phát nguồn gốc thông tin của vụ việc. "Mình phải có phối hợp quốc tế để điều tra tội phạm là tất nhiên rồi, điều quan trọng trước tiên là trao đổi thông tin giữa hai bên", Đại tướng Tô Lâm khẳng định.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: Báo Nhà Đầu Tư

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP