Giao Thông

Vụ lật xe khách tại Hà Tĩnh: Hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong

Liên quan đến vụ lật xe ô tô khách xảy ra vào trưa 12/4 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), chiều 12/4, lãnh đạo UBND huyện Nghi Xuân cho biết, sẽ hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình có người tử vong và 3 triệu đồng đối với người bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân cho biết, vụ lật xe ô tô khách khiến hai người tử vong là phụ xe Tăng Văn Toàn ( sinh năm 1983, quê ở Thái Thụy, Thái Bình) và hành khách Đặng Đình Dõng ( sinh năm 1975, quê Trảng Bom, Đồng Nai).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đậu Hà/TTXVN

5 hành khách bị thương nặng, đa chấn thương ở vùng mặt, tay và chân hiện đang được điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), bao gồm: Bùi Thị Hường (sinh năm 1977, thường trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); Phạm Văn Toàn (sinh năm 1977, quê quán xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An);

Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1985, quê quán ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước); Bùi Mạnh Kiểm (sinh năm 1987, quê quán xã Thái Học, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Đỗ Văn Minh, (sinh năm 1970, quê quán huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Ngoài những hành khách bị thương nặng trên, 9 hành khách khác cũng bị thương nhưng ở mức độ nhẹ hơn, sau khi được các bác sỹ thăm khám đã được Công an huyện Nghi Xuân thuê phòng nghỉ ngơi, ăn uống chờ sức khỏe ổn định để trở về quê.

Như tin TTXVN đã đưa, vào khoảng10 giờ 45 phút ngày 12/4, xe khách giường nằm 17B – 007.02 do tài xế Trần Văn Lợi (37 tuổi, trú tại huyện Ý Yên, Nam Định) điều khiển, chở hơn 20 người lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc, khi đến địa phận xóm 5, xã Xuân Lĩnh đã bị mất lái, đâm vào giải phân cách giữa đường rồi lật, khiến nhiều người thương vong.

Tác giả: Phan Quân (TTXVN)

Nguồn: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP