Giáo dục

Việt Nam giành năm huy chương vàng Toán học trẻ quốc tế

29 trong 33 học sinh Việt Nam dự thi Toán học trẻ quốc tế BIMC đạt giải cá nhân, trong đó 5 em giành huy chương cao nhất.

11 giáo viên và 33 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đại diện cho Việt Nam tham dự kỳ thi Toán học trẻ quốc tế BIMC 2018 diễn ra từ ngày 1 đến 6/7 tại thành phố Burgas (Bulgaria).

Đoàn học sinh Việt Nam chia thành 4 đội tuyển gồm 16 em dưới 14 tuổi dự thi khối Keystage I (EMIC) và 4 đội tuyển gồm 16 em dưới 17 tuổi dự thi khối Keystage II (IWYMIC) cùng nữ sinh Nguyễn Đặng Huyền My tham gia đội nữ sinh quốc tế.

Kết quả, đội tuyển Việt Nam giành 29 giải cá nhân (5 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, 11 giải khuyến khích) và 14 giải đồng đội, trong đó có 3 cúp vô địch và một cúp siêu vô địch.

Thí sinh Việt Nam ở giải Toán quốc tế BIMC. Ảnh: NVCC

Năm học sinh đạt huy chương vàng cá nhân là các em: Đỗ Quang Minh, Văn Trọng Khôi, Nguyễn Lê Đức Anh, Trần Bình Minh và Nguyễn Ngọc Minh Duy. Đặc biệt, Đỗ Quang Minh đứng đầu ở giải cá nhân và là đội trưởng Vietnam B khối Keystage I giành cúp siêu vô địch. Đây là huy chương vàng thứ 16 trong 3 năm Minh dự các cuộc thi Toán quốc tế và là lần thứ 7 đứng đầu các cuộc thi.

Trực tiếp giảng dạy Đỗ Quang Minh, thầy giáo Trần Phương, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, nhận xét Minh không chỉ xuất sắc về Toán mà có thể học giỏi nhiều môn tự nhiên, xã hội và ngoại ngữ. "Khiêm tốn học hỏi, Minh sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa", thầy Phương khẳng định.

Sau giờ thi, Ban tổ chức đã tạo cơ hội kết nối, giao lưu cho thí sinh với gala “Đêm văn hóa”. Thầy và trò đoàn Việt Nam đã gửi đến bạn bè quốc tế ca khúc “Nối vòng tay lớn” bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ bạn bè năm châu.

Toán học trẻ quốc tế X+IMC được tổ chức từ năm 1999 dành cho học sinh trên toàn thế giới. Nước chủ nhà của mỗi kỳ thi phải chi khoảng 2 triệu USD để tổ chức, chi trả phí ăn, ở, giao lưu, tham quan cho tất cả đoàn tham dự.

Năm nay, cuộc thi thu hút hơn 1.000 thí sinh đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, đông nhất từ trước đến nay.

Tác giả: Xuân Hoa

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Huy chương Vàng , toán học

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP