Thể thao

U23 Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm trước trận gặp Thái Lan

Nhiều tuyển thủ trong đội hình đá chính của U23 Việt Nam đau bụng trước giờ bóng lăn khiến HLV Gong Oh-kyun gặp khó trước ngày ra quân tại bảng C U23 châu Á 2022 tối nay.

Tin không vui đến với U23 Việt Nam khi họ gặp sự cố sau bữa sáng. Nhiều cầu thủ bị đau bụng dữ dội và khó có khả năng thi đấu trước U23 Thái Lan vào lúc 22h tối 2/6 theo giờ Việt Nam.

Trong số các cầu thủ bị bệnh, trung vệ Nguyễn Thanh Bình và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh có triệu chứng nặng nhất. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình không đủ sức khỏe để đến sân cùng đồng đội. Trong đội hình đăng ký của U23 Việt Nam, HLV Gong buộc phải gạch tên cầu của CLB Viettel.

Theo thông tin từ ban huấn luyện đội tuyển, các cầu thủ đã bình phục sau khi được bác sĩ cho uống thuốc. Riêng Thanh Bình vẫn còn bị sốt cao nên không thể ra sân trong khi Hoàng Anh phải ngồi trên ghế dự bị.

Lý Công Hoàng Anh khó ra sân cùng trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Ảnh: Quang Thịnh.

Ngoài ra, các cầu thủ khác còn bị tiêu chảy, mệt mỏi. Nguyên nhân của sự cố này chưa được làm rõ. Trước mắt, thầy trò HLV Gong Oh-kyun phải tập thích ứng với những gì còn lại có sẵn trong tay.

Đội hình ra quân của U23 Việt Nam sẽ có nhiều xáo trộn. Người đá cặp với đội trưởng Bùi Hoàng Việt Anh có thể sẽ là trung vệ Đoàn Anh Việt. Trong khi đó, chỗ của Hoàng Anh có thể sẽ là Trần Văn Công.

Hai mất mát này là rất lớn trong bối cảnh đối thủ U23 Thái Lan có lực lượng mạnh nhất so với SEA Games 31. Đoàn quân của HLV Worrawoot Srimaka có đến 9 cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài.

Madame Pang đặt mục tiêu cao ở trận tái đấu với U23 Việt Nam. Bà coi đây là trận chung kết của bảng C và rất muốn đòi lại món nợ thua 0-1 ở chung kết SEA Games 31 vừa qua.

Tác giả: Hữu Tấn - Lê Minh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP