Trong nước

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo làm rõ vụ ngư dân bị bắn trên biển Hà Tĩnh

Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (Bộ Quốc phòng) vừa có văn bản chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật vụ “xả súng” vào ngư dân ở biển Hà Tĩnh.

>> Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh nói về nguyên nhân vụ ngư dân bị bắn


Trong khi đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Ban chuyên án đấu tranh, nhằm sớm đưa các đối tượng gây án ra trừng trị trước pháp luật.


Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo làm rõ vụ việc


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh trưởng, Trung tướng Võ Trọng Việt, Chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đại tá Võ Đức Thắng đã ký công văn số 259/VPBTL đề ngày 25/7/2013 với nội dung:


Ngày 15/7/2013, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhận được đơn của bà Lê Thị Nguyệt phản ánh chồng bà (ông Lê Văn Hùng) cùng các ngư dân vào Nghệ An, Hà Tĩnh khai thác thủy hải sản bị một băng nhóm “xã hội đen” dùng các thuyền nhỏ áp sát rồi xả súng, gạch đá ném về phía thuyền viên làm chồng bà và một số ngư dân bị thương.


Hiện nay, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chuyển đơn của bà và chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật…


Trước đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã có công văn số 914/BC-BCHBP Báo cáo vụ việc thuyền ngư dân Thanh Hóa bị bắn trên vùng biển Hà Tĩnh. Theo Biên phòng Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 08/7/2013, trên vùng biển thuộc các xã Thạch Hải, Thạch Lạc (Thạch Hà – Hà Tĩnh). Có hai tàu bị tấn công là tàu mang số hiệu TH1305 và TH2356TS… Khi hai tàu đang thả lưới kéo giã cào, cách bờ khoảng 2km, thì bị một số thuyền nan nhỏ chở khoảng 4 – 5 người tiếp cận tàu giã cào của ngư dân Thanh Hóa dúng đá ném lên tàu và súng bắn chì về phía tàu và ngư dân trên tàu.



Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc.


“Vụ án nghiêm trọng, phức tạp”


Nhận định về vụ án, Biên phòng Hà Tĩnh cho rằng: Đây là một vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia, làm bị thương nhiều người, nếu không giải quyết dứt điểm thì vẫn còn xảy ra các vụ án khác trên địa bàn vùng biển nói trên.


Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp với Công an huyện Lộc Hà tiến hành điều tra ban đầu, đồng thời, báo cáo vụ việc lên Bộ chỉ huy Biên phòng và Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.


14 giờ ngày 12/7/2013, Ban giám đốc Công an tỉnh triệu tập cuộc họp gồm: Phòng PC45, Công an huyện Lộc Hà, Công an huyện Lộc Hà, Bộ chỉ huy Biên phòng. Cuộc họp do Đại tá Nguyễn Đình Quang, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh chủ trì.


Sau khi nghe Công an huyện Lộc Hà, Đồn Biên phòng Cửa Sót báo cáo vụ việc, cuộc họp nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp, cần tổ chức điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh. Đại tá Nguyễn Đình Quang kết luận: “Thành lập ban chuyên án đấu tranh, giao cho Phòng Cảnh sát PC45 chủ trì, lực lượng tham gia chuyên án gồm: CA huyện Lộc Hà, Thạch Hà, Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa Sót.”



Là trụ cột chính trong gia đình nhưng sau vụ bị “xả súng” tại cửa biển Hà Tĩnh, hiện nạn nhân Lê Văn Dũng vẫn chưa thể mổ lấy viên đạn ra, mắt phải bị mù hoàn toàn và đang được gia đình chăm sóc, điều trị.



Theo Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.



Lê Duy Phong

Petrotimes

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP