Cẩm Xuyên

TTTM Chợ Hội: Chủ đầu tư chợ mới áp giá thuê cao, tiểu thương lao đao 'gõ cửa' chủ tịch tỉnh

Chủ đầu tư dự án chợ mới không thực hiện đúng cam kết, “đẩy” giá thuê ki-ốt mới lên cao gấp nhiều lần, còn chính quyền địa phương thì cứ một mực bắt buộc tiểu thương phải rời bỏ chợ cũ, chuyển sang địa điểm mới.

Tình thế ấy khiến nhiều tiểu thương chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) rơi vào cảnh “đi cũng dở, ở không xong”.



Sáng 10.9, rất đông tiểu thương chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tập trung trước cổng trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu được gặp ông Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày những khó khăn, bức xúc.


Lúc 10 giờ 30 cùng ngày, có mặt tại hiện trường, PV Thanh Niên Online chứng kiến có khoảng 40 tiểu thương chợ Hội tập trung trước cổng trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu được vào gặp ông Võ Kim Cự nhưng bị lực lượng công an ngăn lại, không cho vào.


Bà Nguyễn Thị Tân (63 tuổi, tiểu thương chợ Hội), cho biết bà và những tiểu thương có mặt, đại diện cho 150 tiểu thương chợ Hội đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, phải bán tháo hàng hóa với giá rẻ, chịu thua lỗ nặng kể từ khi cơ quan chức năng yêu cầu bỏ chợ cũ, chuyển sang chợ mới.


Theo bà Tân, vì bị thiệt thòi nhiều quyền lợi chính đáng, 150 tiểu thương đã nhiều lần gửi đơn tới cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết nhưng không được nên sáng 10.9, họ kéo nhau lên tận trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu được gặp Chủ tịch UBND tỉnh để đòi quyền lợi.


Tiểu thương chợ Hội tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh 2

Bà Bùi Thị Thái (51 tuổi), tiểu thương chợ Hội, nói: “Ở chợ Hội cũ, ki-ốt buôn bán của tôi rộng gần 10 m2, giá thuê chưa tới 1 triệu đồng/năm, tức là khoảng 10 ngàn đồng/m2; nhưng khi chuyển sang địa điểm mới ở Trung tâm thương mại chợ Hội (H.Cẩm Xuyên), chủ đầu tư buộc chúng tôi thuê với giá 200 ngàn đồng/m2, tăng vọt gấp 20 lần giá cũ và phải đóng trước toàn bộ số tiền thuê ki-ốt trong thời hạn 5 năm. Như vậy, khác nào họ đang dồn chúng tôi vào đường cùng”.


Cũng theo bà Thái, vì không có tiền thuê ki-ốt giá cao ở địa điểm mới nên gần một tháng nay, bà và nhiều tiểu thương khác phải bán đổ bán tháo nhiều loại quần áo, dày dép, túi xách… giá rẻ hơn 3-4 lần giá bình thường để thu hồi vốn.


Tương tự, chị Phạm Thị Thuận (38 tuổi), tiểu thương chợ Hội, bức xúc: “Chủ đầu tư đã bội tín. Vì lúc đầu lập dự án xây dựng chợ mới, họ (chủ đầu tư – PV) hứa rằng giá cho tiểu thương thuê ki-ốt chỉ ở mức 50-70 ngàn đồng/m2. Nhưng nay họ lại buộc chúng tôi thuê với giá cao ngất ngưởng. Không có tiền thuê ki-ốt mới, chúng tôi đang lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan”.


Tiểu thương chợ Hội tập trung trước trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh 3


Việc áp giá mới của chủ đầu tư đã được Sở Tài chính thẩm định và UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý.



Bài, ảnh: Nguyên Dũng

Thanh Niên

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP