Xã hội

Trưởng Công an TP Nam Định đột ngột qua đời ở tuổi 43

Đang nghỉ tại nhà riêng, Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) lên cơn đau ngực, khó thở

Ngày 12-11, Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Nam Định về nguyên nhân Thượng tá Đặng Đức Hảo (SN 1979, quê xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; hiện ngụ phường Nguyễn Du, TP Nam Định), Trưởng Công an TP Nam Định, vừa qua đời.

Thượng tá Đặng Đức Hảo, Trưởng Công an TP Nam Định

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 11-11, khi đang nghỉ tại nhà riêng (phố Bắc Ninh, phường Nguyễn Du), Thượng tá Hảo thấy trong người không khỏe, lên cơn đau ngực, khó thở.

Dù được gia đình và cơ quan nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định nhưng ông Hảo đã không qua khỏi và qua đời vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 12-11.

Được biết, trước khi làm Trưởng Công an TP Nam Định, Thượng tá Đặng Đức Hảo từng giữ cương vị Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định.

Ông từng tham gia triệt phá nhiều đường dây ma túy phức tạp trên địa bàn. Đặc biệt, có những vụ án các đối tượng buôn bán ma túy thường mang theo vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nhưng Thượng tá Hảo cùng đồng đội vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hiện, Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp cùng với gia đình, chính quyền địa phương tiến hành tổ chức tang lễ cho Thượng tá Đặng Đức Hảo theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP