Xã hội

TPHCM đề nghị công nhận 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong là liệt sĩ

UBND TPHCM đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 2 hiệp sĩ đường phố bị đối tượng trộm xe SH đâm tử vong.

UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận liệt sĩ và cấp bằng Tổ quốc ghi công với hai hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định, ngụ quận Tân Bình) và Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ quận Gò Vấp).

Theo UBND TP, việc phát hiện, ngăn chặn hành vi phạm tội của các hiệp sĩ đường phố là hoạt động tự nguyện, góp phần bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở thành phố trong nhiều năm qua.

Bí thư Thành đoàn TPHCM trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho gia đình anh Nguyễn Hoàng Nam.

Trước đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã có tờ trình UBND TP, đề xuất công nhận liệt sĩ với hai hiệp sĩ đường phố tử nạn khi tham gia ngăn chặn, truy đuổi đối tượng trộm SH trên địa bàn quận 3 vào tối 13/5. Cả hai hiệp sĩ này tham gia Câu lạc bộ hiệp sĩ tự nguyện quận Tân Bình.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, căn cứ quy định hiện hành, trường hợp của 2 hiệp sĩ thuộc trường hợp được xem xét công nhận liệt sĩ theo điểm d khoản 1 điều 17 Nghị định 31/2013 của Chính phủ.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, tối 13/5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình (TPHCM) gồm 7 người do ông Trần Văn Hoàng (52 tuổi) làm trưởng nhóm tiến hành tuần tra bắt cướp. Khi cả nhóm đi đến đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy trộm chiếc xe SH của người dân để trước cửa hàng thời trang.

Nhóm hiệp sĩ lao vào khống chế thì bị đối tượng trộm xe SH rút dao chống trả, đâm và chém liên tiếp khiến anh Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi tử vong, nhiều hiệp sĩ khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tác giả: Quốc Anh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP