Trong nước

TP Hà Tĩnh: Mít tinh kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9

Sáng nay, 2.9.2013, UBND thành phố Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức buổi Lễ mít tinh kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2.9 (1945-2013) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước trao tặng cho Trung đội súng máy 12,7mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh (nay là Thành phố Hà Tĩnh).

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND Tỉnh; đồng chí Võ Kim Cự, phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Từ Văn Diện, UVBTV Tỉnh ủy-Chủ tịch UBMTTQ, cùng các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ Tỉnh và lãnh đạo Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố, các vị lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, đại diện lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ cùng đông đảo cựu cán bộ, chiến sỹ của Trung đội súng máy 12,7mm Dân quan tự vệ thị xã Hà Tĩnh.


Diễn văn do Chủ tịch UBND thành phố Trần Thế Dũng trình bày nêu rõ: Cùng với phong trào cách mạng cả nước và tỉnh nhà, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã ghi được những dấu ấn quan trọng trên trong bước đường trưởng thành và đấu tranh cách mạng. Ngay từ những ngày đầu dưới ngọn cờ vinh quang của đảng, cán bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã làm nên Xô Viết – Nghệ Tĩnh kiên cường, khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công, đóng góp sức người, sức của cùng với nhân dân cả nước hoàn thành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành lại độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, cùng cả nước tiến lên xây dựng CNXH.


Được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1965, Trung đội súng máy 12,7mm ban đầu gồm có 20 nam, 25 nữ được biên chế thành 4 tiểu đội trang bị 4 khẩu súng 12ly7, 8 súng trường. Nhiệm vụ của trung đội 12ly7 là đảm bảo trật tự an ninh, đánh địch đổ bộ; cấp cứu, tải thương; bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân; theo dõi máy bay địch thả bom; sản xuất cải thiện đời sống. Suốt những năm trực chiến đơn vị 12 ly 7 đã phối hợp với đơn vị pháo Phòng không của tỉnh bắn rơi và bị thương 4 máy báy Mỹ. Trong đó tiêu biểu là bắn rơi một chiếc A37 ở xã Thạch Phú (4/1967), một chiếc F8U ở khu vực chợ tỉnh. Lê Sỹ Hùng xạ thủ số 1 tiểu đội 1 cũng đã bắn bị thương máy bay ở tầm thấp, cùng rất nhiều thành tích, chiến công khác…Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt ấy, nhiều người con của quê hương là chiến sỹ của Trung đội đã hy sinh anh dũng, trở thành những tấm gương sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trên mảnh đất Thành Sen. Trung đội súng máy 12,7mm Dân quân tự vệ thị xã Hà Tĩnh đã được Đảng và Nhà nước trao tặng 3 huân chương chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác.


Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự đã tặng hoa, trao quà cho Trung đội súng máy 12,7mm Dân quân tự vệ Thị xã Hà Tĩnh và Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ, đơn vị kết nghĩa từng chiến đấu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự tặng hoa và quà cho đại diện Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ, đơn vị kết nghĩa từng chiến đấu trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.


Cựu cán bộ, chiến sỹ Trung đội 12 ly 7 Dân quân tự vệ Thị xã Hà Tĩnh.


Trần Chung

Hatinhcity

  Từ khóa: Mít tinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP