Xã hội

Thực hư thông tin tìm thấy một phần thi thể của cô gái Hà Nội mất tích hơn 1 tháng qua

Liên quan đến vụ việc cô gái trẻ tên L.H.N. (sinh năm 1999, ở xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) mất liên lạc với gia đình hơn 1 tháng qua, mạng xã hội đang lan truyền thông tin gia đình tìm thấy một phần thi thể của nạn nhân.

Thông tin này ngay sau khi xuất hiện đã gây xôn xao dư luận. Lập tức nhiều tài khoản có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội Facebook, TikTok… đã đăng tải lại. Thậm chí, bên dưới các bài đăng thông tin này, nhiều dân mạng còn để lại bình luận chia buồn với với gia đình cô gái.

H.N - cô gái mất tích hơn 1 tháng qua


Tuy nhiên, chiều ngày 17/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, thông tin trên là sai sự thật. Cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang tìm kiếm người mất tích.

Chị Lương Quỳnh Như (chị gái H.N) cũng xác nhận, thông tin trên là bịa đặt. Gia đình vẫn đang nỗi lực lực tìm kiếm em gái, đến giờ vẫn chưa có thêm manh mối nào.

Chị Quỳnh Như cho biết, gia đình mình đang rất mệt mỏi sau nhiều ngày tìm kiếm nên mong cộng đồng mạng không đưa tin xuyên tạc, gây hoang mang cho người thân và dư luận.

Những vật dụng của H. N được tìm thấy

Trên trang cá nhân, chị Quỳnh Như chia sẻ rằng có rất nhiều câu chuyện bịa đặt được dựng lên làm ảnh hưởng đến việc tìm em gái của gia đình cô. Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm, có một nhóm thanh niên cũng theo dõi và cản trở sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Quỳnh Như bày tỏ sự bức xúc và cũng lên tiếng mong nhóm thanh niên sẽ dừng hành động này lại, nếu không giúp được gì cho gia đình. "Chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được thôi. Đã rất khổ rồi", Quỳnh Như viết.

Nhiều người hỗ trợ gia đình tìm kiếm H.N


Như tin đã đưa, trước đó, H.N rời nhà lúc 20h ngày 14/7/2022 ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Đến khoảng 21h cùng ngày thì gia đình không liên lạc được. Trước khi rời nhà, H.N nói với người thân là "đi giải quyết công việc và sẽ quay về", tuy nhiên đến sáng 26/7, gia đình nhận được cuộc điện thoại thông báo xe máy và điện thoại của H.N ở bãi xe trên phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Khi đi, cô mặc áo màu trắng hoặc sáng màu, chạy xe Vison màu đen. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc đã xác nhận người điều khiển xe cuối cùng của H.N. là anh T.N.T. (sinh năm 1997) - bạn trai cũ của H.N., song lúc này anh đã không qua khỏi.

Từ ngày H.N rời khỏi nhà đến nay, dù gia đình đã nỗ lực tìm kiếm vẫn chưa rõ tung tích của cô. Hiện lực lượng chức năng cũng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP