Du lịch

Thu phí tham quan Lăng mộ vua sáng lập triều Nguyễn

Khách đến Lăng vua Gia Long ở Thừa Thiên - Huế sẽ phải mua vé tham quan từ ngày 1/7/2018.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ thực hiện thu phí tham quan tại điểm di tích lăng vua Gia Long ở xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Theo đó, giá vé là 40.000 đồng một lượt, áp dụng cho cả khách quốc tế và Việt Nam. Trẻ em dưới 12 tuổi hoặc có chiều cao dưới 1,3 m được miễn phí.

Lăng Gia Long được xây dựng vào năm 1814. Ảnh: Võ Thạnh.

Lăng Gia Long hay Thiên Thọ Lăng, là lăng mộ của vua Gia Long (1762-1820), vị vua sáng lập triều Nguyễn. Lăng được xây dựng từ năm 1814 và đến năm 1820 mới hoàn tất.

Sử cũ cho hay, thầy địa lý Lê Duy Thanh (con trai nhà bác học Lê Quý Đôn) là người tìm được thế đất này, nơi mà theo ông "đã tập trung được mọi ảnh hưởng tốt lành tỏa ra từ nhiều núi đồi bao quanh".

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã khởi công công trình bảo tồn và tu bổ di tích Thiên Thọ cung - khu vực lăng và tẩm chính của quần thể lăng vua Gia Long vào cuối năm 2007 để đưa vào phục vụ du khách. Nơi đây đã hơn 10 năm đón khách miễn phí.

Tác giả: Di Vỹ

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: triều nguyễn , tham quan

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP