Xã hội

Thiếu niên 14 tuổi tự tử sau khi không được chủ quán bán 'rượu nợ'

Khi uống hết bia nhưng không ai còn tiền nên nhóm bạn bảo T. đi tới quán trong xóm mua nợ về nhậu tiếp. Thấy bạn mua nợ được còn mình thì không nên T. tự ái đi về nhà và treo cổ tự tử.

Ngày 9/7, Công an huyện Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) đã hoàn tất khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể em Đ.T. (14 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh) cho gia đình mai táng.

Thông tin ban đầu, vào lúc 22h ngày 8/7, bà Đ.T.X. (42 tuổi) phát hiện con trai mình là em Đ.T. treo cổ tại mái hiên nhà nên hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Người dân địa phương cho biết, tối đó (ngày 8/7) T. có nhậu cùng một số thanh niên trong khu phố. Khi uống hết bia nhưng không ai còn tiền nên nhóm bạn bảo T. đi tới quán trong xóm mua nợ về nhậu tiếp.

Không ai bán nợ nên T. quay về, sau đó một bạn trong nhóm đi mua thì được chủ quán bán nợ, mang bia về cả nhóm cùng nhậu.Thấy bạn mua nợ được còn mình thì không nên T. tự ái đi về nhà và sự việc xảy ra.

Tác giả: TRƯƠNG ĐỊNH

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP